Thứ 6, 31/10/2025 01:35:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:23, 29/06/2022 GMT+7

Lạnh lùng sẽ đặt thêm gánh nặng cho ngành y tế

Trần Phương
Thứ 4, 29/06/2022 | 04:23:45 869 lượt xem
BPO - Những ngày qua, số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh liên tục gia tăng, khiến các bệnh viện bắt đầu quá tải. Tình trạng này cũng diễn ra tại một số địa phương khác ở khu vực phía Nam. Đáng lo hơn, cùng với quá tải, một số loại thuốc sử dụng trong điều trị sốt xuất huyết cũng đang bị thiếu, đứt nguồn cung, gây ra không ít khó khăn cho các cơ sở y tế. Và vấn đề nảy sinh không chỉ với ngành y tế, mà còn với mỗi người trong cộng đồng.

Theo số liệu của cơ quan chức năng, đến thời điểm này, cả nước đã có gần 80 ngàn ca mắc sốt xuất huyết. Riêng các tỉnh, thành phố phía Nam có hơn 56.000 trường hợp, tương đương 70%, trong đó số ca nặng chiếm 2,81% và tính đến ngày 27-6 đã có 42 trường hợp tử vong. Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ “vỡ trận” khi chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, số bệnh nhi sốt xuất huyết nhập viện hơn 4.000 ca, gấp 4 lần so với cả năm 2021, trong đó có 21% ca bệnh bị sốc, hôn mê. Đặc biệt, chỉ riêng tháng 5 và tháng 6 này, mỗi tháng có hơn 100 ca sốc nặng, trong khi cả năm 2021 mỗi tháng chỉ có khoảng 20 ca. 

Trên địa bàn Bình Phước, từ đầu năm đến ngày 27-6 có 1.760 ca mắc sốt xuất huyết tại 227 ổ dịch, làm 3 người tử vong. Một thông tin đáng lo là tại Bình Phước, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur cho thấy, vi rút gây bệnh sốt xuất huyết lưu hành trên địa bàn tỉnh là chủng Dengeur 2 - chủng có độc lực rất cao, ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người bị bệnh. Tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố của Bình Phước đều ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết.

Sau 2 năm đại dịch Covid-19 tàn phá, 2022 tiếp tục là năm thách thức rất lớn với cả hệ thống y tế dự phòng và hệ thống khám, chữa bệnh của khu vực phía Nam khi sốt xuất huyết đang bùng phát dữ dội. Đặc biệt, ngành y tế dự báo, sốt xuất huyết sẽ còn kéo dài đến tháng 10 và tháng 11-2022. Vì thế, toàn bộ hệ thống y tế sẽ còn phải gồng mình chống dịch trong nhiều tháng nữa.

Sốt xuất huyết đang tấn công trên phạm vi rộng. Một điều rất nguy hiểm và đáng lo ngại là mặc dù đã tồn tại bao năm qua và trở thành bệnh đặc hữu - tức là bệnh thường xuyên của loài người, nhưng đến nay sốt xuất huyết cũng chưa có thuốc đặc trị. Đáng lo hơn là Covid-19 tấn công vào người lớn, còn sốt xuất huyết không nguy hiểm như Covid-19 nhưng lại tấn công chủ yếu vào trẻ em.

Ngành y tế đang trên đà phục hồi trở lại sau cơn bão dịch bệnh mang tên Covid-19 càn quét trong 2 năm qua. Một thử thách mới đang đặt ra và cũng là bệnh truyền nhiễm qua vi rút. Không nguy hiểm như Covid-19, song để đối phó với sự bùng phát của dịch sốt xuất huyết, cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng. Tự bảo vệ sức khỏe của mình, người thân, đặc biệt là tự bảo vệ sức khỏe con em mình lúc này không chỉ là bản năng của mỗi người mà còn là sự chung tay vì cộng đồng rất ý nghĩa, là một sự chung tay hỗ trợ ngành y tế đứng vững trở lại.

Phòng, chống sốt xuất huyết không phải là điều quá khó, nếu cả cộng đồng thực hiện đúng khuyến cáo của ngành y tế. Sau sự tàn phá của đại dịch Covid-19. Có lẽ, giờ là lúc cả cộng đồng cần phải chung tay phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Không ai có thể lạnh lùng thiếu ý thức để đặt thêm gánh nặng cho ngành y tế và cả xã hội vào thời điểm này.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu