Thứ 6, 31/10/2025 01:48:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:45, 27/06/2022 GMT+7

Ðừng để mất cơ hội

Minh Luận
Thứ 2, 27/06/2022 | 04:45:24 636 lượt xem
BPO - Những ngày này, Bình Phước cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tuy nhiên, rất nhiều người băn khoăn không biết có nên tiêm mũi 3, 4 nữa không và không ít người đã từ chối tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Nguyên nhân của những băn khoăn, lo lắng không đáng có nêu trên một phần do thiếu hiểu biết. Bởi rất nhiều người chần chừ, do dự, đưa ra lý do là dịch Covid-19 đã tạm lắng, không còn nhiều người nhiễm, không còn những ca tử vong vì Covid-19 như trước và nếu có nhiễm triệu chứng cũng chỉ như cảm cúm thông thường, không đáng lo ngại… Người thì cho rằng, vắc xin Covid-19 luôn có những biến chứng, tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe, gây giảm trí nhớ, rụng tóc, giảm khả năng sinh sản… nên kiên quyết không tiêm cho trẻ.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến tình hình dịch Covdid-19 thời gian qua cho thấy, vắc xin luôn là lá chắn bảo vệ sức khỏe con người tốt nhất trước dịch bệnh. Bởi chỉ đến khi chúng ta đạt được mức độ bao phủ toàn dân các mũi vắc xin cơ bản (mũi 1 và 2) thì dịch bệnh mới được kiểm soát và đẩy lùi, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường như hiện nay. Hầu hết những người đã tiêm các mũi vắc xin cơ bản, khi lây nhiễm dịch bệnh đều vượt qua dễ dàng. Thế nhưng, kháng thể từ vắc xin ngừa Covid-19 không tồn tại mãi mãi trong cơ thể con người, mà giảm dần theo thời gian. Theo thông tin từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, sau khi tiêm đủ liều cơ bản thì khả năng bảo vệ là hơn 80%, sau 3-6 tháng hiệu lực bảo vệ giảm dần, chỉ còn 50% (nhất là với chủng Omicron). Nếu tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) kháng thể tăng lên 70%, nhưng lại giảm dần từ tháng thứ 4 và đến tháng thứ 6 xuống còn 30%. Do đó nếu không tiêm mũi thứ 4 thì khả năng bảo vệ cơ thể sẽ mất dần và trở về như người chưa tiêm.

Tại Việt Nam, hiện dịch Covid-19 đã tạm lắng nhưng không có nghĩa là đã hết. Trên thế giới, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, vẫn liên tục lây nhiễm và xuất hiện những biến thể mới. Nếu chúng ta không phòng dịch tốt, nguy cơ lây nhiễm vẫn có thể xảy ra và các biến chứng là khôn lường. Mỗi người có thể trạng khác nhau, triệu chứng và những ảnh hưởng khi lây nhiễm là không giống nhau. Vì vậy, vắc xin vẫn là phương án phòng dịch tốt nhất cho mỗi người, nhất là với người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Thời gian qua, ở một số tỉnh, thành đã xảy ra trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, tuy nhiên kết quả điều tra các trường hợp này chưa đủ căn cứ kết luận nguyên nhân tử vong là do sốc phản vệ sau tiêm. Các loại vắc xin phòng Covid-19 đang được lưu hành và sử dụng tiêm chủng tại nước ta hiện nay vẫn đảm bảo an toàn. Đặc biệt, đến nay những thông tin về tác dụng phụ của vắc xin Covid-19 vẫn chỉ là tin đồn, chưa được khoa học công bố. Người dân không vì những lời đồn thổi, thiếu kiểm chứng khoa học mà đánh mất cơ hội bảo vệ sức khỏe chính mình và cho cả cộng đồng, nhất là khi việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 còn đang miễn phí và vì chiến lược, mục tiêu chung của cả nước trong bảo vệ sức khỏe toàn dân và khôi phục nền kinh tế sau đại dịch. Đừng để tin đồn dẫn lối mà mất đi cơ hội bảo vệ sức khỏe chính mình.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu