Thứ 6, 31/10/2025 01:48:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:45, 17/06/2022 GMT+7

Điểm nhấn quan trọng

Tấn Hòa
Thứ 6, 17/06/2022 | 04:45:00 2,262 lượt xem
BPO - Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã bế mạc nhưng sức nóng từ nghị trường vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Đặc biệt, hoạt động chất vấn tại kỳ họp là điểm nhấn ấn tượng và đã đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của cử tri, người dân cả nước.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã giải quyết rất nhiều vấn đề quốc kế dân sinh như cho ý kiến về các dự án luật; tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách quốc gia và các quyết sách trọng đại khác... Hoạt động chất vấn tại kỳ họp được đánh giá là đã “hỏi trúng và đáp đúng”, phù hợp yêu cầu từ thực tiễn, phản ánh nguyện vọng, mong muốn của cử tri. Thành công của phiên chất vấn cho thấy, tinh thần đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng hiệu quả, đưa những nội dung hoạt động nghị trường sát với diễn biến của cuộc sống, phù hợp với tâm tư tình cảm và nguyện vọng của cử tri cả nước.

Tại kỳ họp này, đã có 266 lượt đại biểu đăng ký tham gia chất vấn, có 131 lượt đại biểu Quốc hội thực hiện quyền chất vấn. Trong đó có 64 đại biểu đặt câu hỏi và tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề dư luận quan tâm. Sự điều hành linh hoạt, khoa học và các kết luận “chốt” vấn đề của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Quốc hội với cử tri cả nước. Các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thu hút sự chú ý của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Tranh luận tại kỳ họp cũng rất sôi nổi, thẳng thắn, rõ ràng, không vòng vo, né tránh khi trả lời và sử dụng hiệu quả quỹ thời gian để làm rõ vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm.

Các thành viên Chính phủ, các bộ trưởng khi trả lời chất vấn đã thể hiện rõ tâm thế, chính kiến của từng vị trí công tác, vai trò lãnh đạo, tư lệnh ngành để làm rõ hơn những vấn đề thuộc lĩnh vực bản thân phụ trách. Ví như Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ hơn về công tác điều hành của Chính phủ; Phó thủ tướng Lê Văn Thành nói về những đột phá trong nông nghiệp; Phó thủ tướng Lê Minh Khái trả lời về lĩnh vực tài chính, chính sách tài khóa tiền tệ... Các bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thể hiện được tinh thần cầu thị, trách nhiệm về những tồn tại của ngành, lĩnh vực do mình quản lý. Điều này không chỉ nhận được sự đồng tình của các đại biểu mà còn đáp ứng kỳ vọng của cử tri cả nước.

Qua hoạt động chất vấn, đã “cột chặt” trách nhiệm từng cá nhân, vị trí lãnh đạo trong giải quyết vấn đề. Các khiếm khuyết, tồn tại ở từng ngành, lĩnh vực không “bị” đổ lỗi, không có chuyện tập thể chịu trách nhiệm chung. Sau hoạt động chất vấn, công tác theo dõi việc thực hiện lời hứa của người trả lời chất vấn sẽ được thực hiện một cách hiệu quả. Đây là hình thức hoạt động giám sát trực tiếp và mạnh nhất của Quốc hội và đại biểu Quốc hội đối với người trả lời chất vấn.

Sự thành công của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV không chỉ giải quyết các vấn đề nóng bỏng trong đời sống xã hội mà còn tạo ra những điểm nhấn quan trọng, đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của cử tri cả nước. Những điểm nhấn này sẽ được Quốc hội tiếp tục đổi mới để nâng tầm hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, làm cho bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh hơn.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu