Hai vị Ủy viên Trung ương nêu trên bị xử lý kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Và không chỉ cá nhân các ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh mà Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 cũng chịu hình thức kỷ luật của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Những động thái nêu trên thêm lần nữa cho thấy sức nóng của công tác chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta hiện nay.
Hàng loạt vụ việc tham nhũng, tiêu cực dồn dập bị đưa ra ánh sáng thời gian gần đây đã tạo nên những luồng dư luận khác nhau. Có người vui mừng vì những tiêu cực, tham nhũng, cho dù có bị khuất lấp trong thời gian trước đó, cuối cùng cũng lộ diện và kẻ tham nhũng dù là ai cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có người hoang mang, lo lắng vì số vụ tham nhũng, tiêu cực ngày càng tăng lên và vụ sau thường nghiêm trọng hơn vụ trước. Có người nghi hoặc vì sao những sai phạm lớn mà một cá nhân chắc chắn không thể thực hiện lại có thể tồn tại trong thời gian dài vẫn không bị phát hiện. Lại có người lo lắng, không biết cứ đà này rồi lấy đâu cán bộ để gánh vác những trọng trách trước Đảng, trước dân. Có người lại lo cán bộ sợ bị trách nhiệm, sợ sai, sẽ không dám cống hiến!
Xin đừng lo. Không ai quan trọng và đặc biệt tới mức không có người thay thế. Không việc gì khó đến mức không có người làm được. Cán bộ là quan trọng, công tác cán bộ càng đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhưng chúng ta không vì “sợ mất cán bộ” mà nương tay với những thói hư, tật xấu, những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng. Huống hồ những vị từng là Ủy viên Trung ương, bởi không thường xuyên tu dưỡng, trui rèn đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Đảng, Nhà nước. Không ai vui mừng khi cán bộ của Đảng, Nhà nước, nhất là những cán bộ cấp chiến lược "ngã ngựa". Xót xa lắm, tiếc lắm khi phải mất cán bộ, mất đi uy tín của cán bộ, của Đảng. Nhưng rõ ràng việc liên tiếp đưa ra ánh sáng những vụ việc tham nhũng, tiêu cực với quy mô lớn, mức độ nghiêm trọng là cần thiết và đang mỗi ngày làm trong sạch Đảng, là bài học cảnh tỉnh đối với những ai đang vô tình hay rắp tâm làm trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phải qua cuộc đấu tranh quyết liệt với nạn tham nhũng, tiêu cực mới sàng lọc khỏi bộ máy những sâu mọt và chọn ra những người thực sự có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân để giao trọng trách. Điều đó cũng cho thấy Đảng ta sẵn sàng đối diện, đấu tranh không khoan nhượng với nạn tham nhũng, tiêu cực chứ không né tránh.
Thời “hạ cánh an toàn” đã chấm dứt và những ai “chưa bị lộ” hẳn đang run rẩy nghe ngóng tình hình. Với những gì đã, đang diễn ra trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta tin rằng, tham nhũng, tiêu cực dù có được che chắn kỹ đến mức nào, xảy ra từ bao giờ cũng không thể che nổi tai mắt nhân dân cùng các tầng nấc kiểm tra, giám sát thực sự trách nhiệm và chặt chẽ của các cơ quan chức năng, của Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh không có nghĩa là chỉ xử lý vi phạm, loại khỏi bộ máy những cán bộ mắc sai phạm là xong. Việc cần kíp là có các giải pháp phòng, chống từ sớm, từ xa; tạo hành lang pháp lý rõ ràng trong công tác quản lý kinh tế, tài chính; có cơ chế cho cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dấn thân vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
