Thứ 6, 31/10/2025 01:47:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 02/06/2022 GMT+7

Cần liều thuốc đặc trị

Lâm Phương
Thứ 5, 02/06/2022 | 05:00:00 1,104 lượt xem
BPO - Phát biểu tại phiên thảo luận về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm, bàn giải pháp cho những tháng cuối năm 2022 tại nghị trường sáng 1-6, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) cho rằng: Đầu tư công luôn tồn tại nghịch lý, đó là có vốn nhưng chậm phân bổ, chậm triển khai và kéo theo chậm giải ngân. Chậm giải ngân vốn đầu tư công đã trở thành "căn bệnh" nhức nhối không chỉ gây bức xúc mà còn cản trở sự phát triển của đất nước.

Thực tế, đây không chỉ là "căn bệnh" nhức nhối mà còn kéo dài nhiều năm và chưa được xử lý dứt điểm. Việc giải ngân vốn đầu tư công đang là “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách. Hiện nay, nhu cầu vốn cho nền kinh tế khá lớn, nhu cầu phục hồi rất cấp bách, nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2022 còn rất thấp, khiến cử tri và doanh nghiệp chưa thực sự an tâm về công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Minh chứng là, trong 4 tháng đầu năm, có 43/51 bộ, ngành và 28/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 17%; còn 17 bộ, cơ quan Trung ương từ khi phân bổ vốn đến hết tháng 4 vẫn chưa thực hiện giải ngân.

Tại Bình Phước, năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh được giao hơn 7.242 tỷ đồng. Hết quý 1, toàn tỉnh giải ngân hơn 525 tỷ đồng, đạt 7,4% chỉ tiêu Trung ương giao và đạt 7,3% kế hoạch tỉnh giao, khá thấp so với mục tiêu đề ra. Và, đã qua 2 tháng của quý 2, tình hình cũng chưa mấy khởi sắc. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình chiến sự tại Ukraine, dẫn đến biến động tăng giá nguyên, nhiên, vật liệu trên thị trường, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và lập dự toán các dự án, vì đa số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Kế đến là công tác chuẩn bị thủ tục thực hiện dự án còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của một số dự án dù đã chuyển biến nhưng vẫn còn chậm…

Tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 với các sở, ngành, địa phương ngày 25-5 vừa qua, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho rằng, cần xác định việc giải ngân vốn đầu tư công ở từng đơn vị, địa phương sẽ tác động đến việc giải ngân cũng như sự phát triển của tỉnh. Do đó, người đứng đầu phải quyết liệt trong thực hiện, phải trực tiếp tháo gỡ khó khăn, tập trung giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, nhất là giải quyết về công tác thủ tục. Báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công phải có sự cam kết về kết quả, phải có thời gian hoàn thành, không nói chung chung. Việc giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với những dự án thực hiện tại địa phương, cần có cơ chế phối hợp giữa chủ đầu tư và cơ sở trong quá trình thực hiện, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng.

2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong đó, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao phải được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, muốn thực hiện hiệu quả thì cần phải có liều thuốc đặc trị, nhất là về cơ chế, chính sách, bởi thủ tục lập các dự án mới thường qua nhiều khâu, mất rất nhiều thời gian, khiến dự toán thường bị “lỗi thời”, làm tăng chi phí và tính khả thi không cao khi áp dụng vào thực tế nếu bị trượt giá. Mặt khác, giữa các ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ trong việc giao vốn, tránh những bất cập, rủi ro trong giải ngân vốn; chủ động thực hiện và linh hoạt xử lý ngay từ đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, tránh kéo dài, khó thực hiện…

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu