Trong nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Tổng thống Hy Lạp, nhân dịp bà Katerina Sakellaropoulou lần đầu tiên thăm chính thức nước ta. Việt Nam - Hy Lạp chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ giữa tháng 4-1975, 2 bên luôn duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ kinh tế của 2 nước trong những năm gần đây luôn tăng trưởng khá. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo 2 nước nhất trí mở rộng và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đưa quan hệ Việt Nam - Hy Lạp lên tầm cao mới. Hy Lạp tiếp tục ủng hộ nước ta hợp tác toàn diện với EU, khai thác tiềm năng to lớn của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)…
Nối tiếp sự kiện ngoại giao trong nước là các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm, làm việc tại Mỹ, Liên hợp quốc và dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 10 cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Campuchia, Singapore, Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới; làm việc với Chủ tịch Thượng viện Mỹ, các quan chức Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ… Tất cả cuộc gặp gỡ, làm việc của Thủ tướng luôn nhấn mạnh đến những đột phá trong quan hệ Việt - Mỹ và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa các nước, tập đoàn kinh tế đối với nước ta. Điều này cho thấy, Việt Nam luôn thực hiện chủ trương nhất quán là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề khu vực, quốc tế và những thách thức toàn cầu vì sự thịnh vượng chung. Khi làm việc với quan chức Liên hợp quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết, đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung ở cả 3 trụ cột an ninh - chính trị, phát triển và quyền con người. Những đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đặc biệt, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed đã đánh giá về tiếng nói và vị thế của Việt Nam là rất quan trọng cho sự đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều khủng hoảng và khác biệt như hiện nay.
Cũng thời điểm này, dư luận quốc tế tiếp tục chú ý đến chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm rất đặc biệt, bởi không chỉ là một hoạt động ngoại giao đơn thuần giữa 2 quốc gia mà là sự vun đắp, tôn vinh các giá trị truyền thống hữu nghị, tình cảm gắn bó chân thành, thủy chung của 2 dân tộc Việt - Lào anh em. Với những giá trị trong quan hệ ngoại giao giữa 2 nước trong 60 năm qua là tài sản quý báu của 2 Đảng, 2 dân tộc cần phải gìn giữ và phát huy trong hoàn cảnh mới.
Trong các hoạt động ngoại giao sôi động này, Bình Phước cũng là tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế khi Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Campuchia tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất đặc biệt, là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng 2 nước không ngừng phát triển. Và các hoạt động ngoại giao sôi động này đã nâng vị thế của Việt Nam lên tầm cao mới.
