Trong lúc tắm, 1 em bơi ra giữa sông, thấy vậy 5 em đang tắm dưới sông cũng bơi ra cùng bạn. Đến giữa sông, cả nhóm bị nước cuốn trôi, chỉ có 1 em bơi được vào bờ và kêu cứu những người xung quanh. Khi nghe tiếng la hét, nhóm thanh niên đang chơi gần đó vội tới trợ giúp, nhưng chỉ cứu được 1 em, 4 em còn lại không tìm thấy. Và sau 3 giờ tìm kiếm, các lực lượng đã đưa được thi thể của 4 em học sinh lên bờ, bàn giao cho người nhà.
Điều đáng buồn là thời gian gần đây trên cả nước liên tục xảy ra các vụ trẻ em bị đuối nước. Khoảng 17 giờ chiều 11-4, nhóm 4 học sinh, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định rủ nhau đến tắm biển tại bãi Bàng (xã Mỹ Thọ). Một lúc sau, 2 học sinh trong nhóm bị sóng cuốn ra xa và nhấn chìm. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10-4, người dân và gia đình các nạn nhân phát hiện 3 cháu chết đuối tại ao của một gia đình ở buôn Ea Lê, xã DliêYa, tỉnh Đắk Lắk. Cũng tại Đắk Lắk, ngày 23-3, có 2 em học sinh 11 tuổi, trú thị trấn Ea Súp bị đuối nước tại khu vực hồ Trung Chuyển. Ngày 27-3-2022, một gia đình có 3 chị em ruột bị đuối nước tại hồ Ea Dhung Tiêng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk…
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, đuối nước là tai nạn gây tử vong nhiều nhất cho trẻ em Việt Nam. Trung bình mỗi năm, cả nước có hàng ngàn trẻ em tử vong do đuối nước và thường xảy ra nhiều vào dịp các em nghỉ hè. Trong khi đó, hằng năm Bộ GD&ĐT đều có văn bản yêu cầu sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các cấp trong việc tổ chức quản lý, giám sát, hướng dẫn các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh; tăng cường rà soát, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước để cảnh báo kịp thời… Thế nhưng, tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn xảy ra ở nhiều nơi, trở thành nỗi đau và mối lo không chỉ của riêng gia đình nào mà là của toàn xã hội.
Vấn đề đặt ra ở đây là làm gì để các em có được những mùa hè thực sự vui tươi, bổ ích và lý thú? Trước hết, trách nhiệm này là của nhà trường, gia đình và xã hội. Với nhà trường, việc tăng cường tập huấn, dạy bơi, cứu đuối an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục là việc làm cần thiết và cấp bách. Đối với các cấp chính quyền, phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống đuối nước tại các trường thuộc phạm vi quản lý và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm việc phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh.
Về phía gia đình, cha mẹ, người giám sát trẻ cần hướng dẫn và xác định những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho các em như: giếng, ao, hồ, sông, suối… Đồng thời, tiến hành xây dựng rào chắn an toàn, cắm biển cảnh báo nhằm ngăn trẻ tiếp cận những nơi có nguy cơ đuối nước cao. Có như vậy trẻ em mới thực sự có được những ngày hè vui tươi, bổ ích và lý thú.
