Tại Bình Phước, qua hơn 13 năm thực hiện nghị quyết cho thấy, sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện. Cái được lớn nhất trong “tam nông” chính là làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển nhảy vọt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.
Nhờ vậy, cơ cấu nông nghiệp trong tỉnh có sự chuyển dịch rõ nét, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm. Sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế, đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Từ năm 2008 đến nay, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân 6,95%; thu nhập bình quân năm 2021 đạt trên 74 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm từ 6,11% năm 2008 còn 1,76% năm 2021… Đến hết năm 2021, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia; 98% hộ nông dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; toàn tỉnh có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 8 xã được công nhận NTM nâng cao, 2 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành xây dựng NTM…
Thực tế, thành công lớn nhất trong phát triển “tam nông” không chỉ nằm ở những con số mà còn là việc thay đổi được nhận thức, tư duy trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Do đó, trong giai đoạn hiện nay và cả những năm tiếp theo, “tam nông” vẫn luôn giữ vai trò, vị trí chiến lược, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy, nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, tổ chức sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ, thiếu liên kết trong sản xuất, kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã chậm phát triển; thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn gặp nhiều khó khăn… Song song đó, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa trở thành động lực chính để tạo đột phá phát triển. Công nghiệp chế biến nông sản còn lạc hậu, chưa theo kịp xu thế phát triển. Xây dựng NTM chưa đồng đều, nhiều nơi chưa quan tâm, chú trọng phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân… Đáng báo động là lao động nông thôn có xu hướng già hóa, năng suất lao động thấp; thu nhập của phần lớn nông dân còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn nhiều, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số.
Từ những “điểm nghẽn” về tam nông được chỉ rõ, rất mong tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ tập trung nghiên cứu, thảo luận, tạo sự thống nhất cao về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X để các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được giải quyết đồng bộ, quyết liệt, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng.
