Trả lời những thắc mắc của dư luận, đã có không ít các hội thảo khoa học, nghiên cứu chuyên sâu về tiêm vắc xin cho trẻ trong thời gian qua. Trước hết, ai cũng biết những giá trị, lợi ích và hiệu quả các loại vắc xin trong quá khứ như: vắc xin phòng bệnh đậu mùa, cúm, ho gà, bạch hầu, uốn ván, sởi, bại liệt… Bởi nhờ có các loại vắc xin này, thế giới đã có hàng tỷ người, trong đó có hàng trăm triệu trẻ em được cứu sống sau khi tiêm chủng. Ở nước ta, ngay từ năm 1981, Bộ Y tế bắt đầu thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Đến nay, đã có 12 loại vắc xin được triển khai tiêm chủng tại nước ta, góp phần giảm thiểu nhiều bệnh nguy hiểm như: đậu mùa, bại liệt, uốn ván ở trẻ…
Còn về Covid-19, trở lại thời điểm năm 2021, khi cả thế giới đang chao đảo vì vi rút Corona lan rộng và gây ra cái chết cho hàng trăm triệu người ở các nước Mỹ, Ấn Độ, châu Âu… thì số lượng vắc xin phòng Covid-19 lúc này rất khan hiếm, các nước giàu tranh thủ vơ vét hết nguồn hàng. Vắc xin và các thiết bị y tế, công nghệ sản xuất thuốc trở thành công cụ để các siêu cường quốc mở rộng tầm ảnh hưởng. Từ tháng 7-2021, nước ta đã phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhưng với số lượng rất khiêm tốn bởi nguồn cung khan hiếm. Nhiều tổ chức có uy tín trên thế giới dự báo rằng, Việt Nam phải mất hơn 10 năm mới có thể tiêm được vắc xin cho 75% dân số.
Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác về ngoại giao vắc xin để có vắc xin tiêm cho nhân dân. Nhờ hoạt động ngoại giao vắc xin không mệt mỏi, đến nay cả nước đã có hơn 209 triệu liều vắc xin được tiêm cho người dân và Việt Nam trở thành một trong 6 quốc gia có độ phủ vắc xin cao nhất thế giới. Nhờ tiêm vắc xin nên tỷ lệ người nhập viện cũng như số ca tử vong vì Covid-19 đã giảm rất mạnh và Việt Nam đã vượt qua được “cơn bĩ cực” của đại dịch, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.
Vậy, vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em thì như thế nào? Theo Bộ Y tế, đến nay có trên 53 quốc gia đã triển khai tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi. Và đây là biện pháp tốt nhất, là kháng thể tốt nhất để bảo vệ trẻ em trước diễn biến phức tạp của đại dịch. Bản chất của vắc xin là một chế phẩm sinh học đặc biệt có nguồn gốc từ các vi sinh vật gây bệnh... Vì vậy, những phản ứng của cơ thể sau tiêm chủng là điều hết sức bình thường và phản ứng này sẽ tự khỏi sau 24 giờ. Đến nay, y học thế giới vẫn khẳng định, tiêm chủng là giải pháp hữu hiệu nhất trong nhiệm vụ phòng tránh dịch bệnh. Tiêm chủng ngoài bảo vệ trực tiếp từng cá nhân, giúp trẻ em tránh những căn bệnh nguy hiểm có thể mắc phải ở giai đoạn đầu đời. Trong khi đó, giá trị của vắc xin ngừa Covid-19 cũng đã được y học thế giới công nhận, các bậc cha mẹ không nên bị tác động bởi các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc nghe những luận điệu xảo trá của các thế lực phản động xuyên tạc về giá trị của vắc xin, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong đại dịch khiến trẻ mất đi cơ hội được tiếp cận với vắc xin phòng bệnh.
Chính phủ ra Nghị quyết về vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổiTại Nghị quyết về vắc-xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Chính phủ nêu rõ trong trường hợp cần mua vắc-xin thương mại, Bộ Y tế chủ động xác định và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian, chủng loại vắc-xin cần mua.
