Không rõ từ khi nào, tình trạng sính hàng ngoại hình thành trong tâm lý tiêu dùng của người dân, nhất là từ ngày đất nước mở cửa. Bệnh sính hàng ngoại đã tạo cơ hội cho vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, gian lận thương mại bùng phát ngày càng phức tạp. Theo Bộ Công Thương, mỗi năm các ngành chức năng trong cả nước đã phát hiện và xử lý hàng chục ngàn vụ việc liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng nhái nhãn mác, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… Điều này dẫn đến hệ lụy là triệt tiêu sản xuất, khó khăn cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn xã hội và phát triển kinh tế đất nước.
Trước tình hình này, ngày 31-7-2009, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 264-TB/TW về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đến nay, cuộc vận động đã gặt hái nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong năm 2021, dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng chất lượng và kết quả của cuộc vận động vẫn cao hơn các năm trước. Cả nước đã thực hiện 92.984 cuộc tuyên truyền; tổ chức 598 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu; gần 8.000 hội chợ triển lãm, đưa hàng Việt về nông thôn, xây dựng 812 mô hình “Tự hào hàng Việt”… Các mô hình như “Câu lạc bộ hàng Việt”, “Điểm bán hàng Việt”, “Nhận diện hàng Việt”, “Gian hàng bình ổn giá”… hoạt động ngày càng hiệu quả.
Việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong giai đoạn hiện nay là tiếp tục khơi gợi lòng yêu nước, tự hào và tự tôn dân tộc của người tiêu dùng. Bởi thông qua tiêu dùng, sản phẩm do người Việt sản xuất sẽ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, giải quyết tốt nhu cầu việc làm trong nhân dân. Doanh nghiệp đóng góp nhiều cho ngân sách, Nhà nước có kinh phí để tái đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Thực tế cho thấy, tâm lý sính hàng ngoại vẫn còn tồn tại trong một bộ phận không nhỏ người dân và cuộc vận động vẫn còn nhiều hạn chế… Do vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phát huy những cách làm sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc vận động; tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy, ban chỉ đạo và chính quyền các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, thực hiện cuộc vận động để tăng sức lan tỏa…
Đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Người tiêu dùng Việt có nhiều kênh, nhiều sự lựa chọn thì hơn hết mỗi doanh nghiệp Việt phải làm chủ chính mình, khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từng đặt ra một “đề bài” rất hay cho doanh nghiệp Việt, đó là phải thay đổi tư duy kêu gọi “người Việt dùng hàng Việt” bằng tư duy “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” là như thế!
