Thứ 2, 26/01/2026 09:26:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:45, 28/03/2022 GMT+7

Tháng của “Tuổi trẻ sáng tạo”

Minh Luận
Thứ 2, 28/03/2022 | 04:45:00 492 lượt xem
BPO - Tháng thanh niên năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” nhằm phát huy mạnh mẽ phẩm chất sáng tạo của thanh niên, góp phần tạo ra những công trình, phần việc, sản phẩm, ý tưởng tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, chung sức cùng cộng đồng.

Chủ đề của Tháng thanh niên năm nay càng có ý nghĩa hơn khi đây là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thích ứng với đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Điều này càng đòi hỏi ở thế hệ “chủ nhân tương lai của đất nước” tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

91 năm qua, nhớ lời Bác dặn: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ cả nước đã ra sức thi đua, xung kích trên mọi mặt trận của đời sống xã hội. Trong 2 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, hàng triệu thanh niên Việt Nam đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã phát động trong thanh niên như: Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong… góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ nguyên vẹn hình hài của đất nước.

Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, tiếp nối truyền thống xung kích đi đầu của các thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng đã không ngừng sáng tạo, tiên phong nhận và triển khai nhiều việc khó, việc mới, làm lợi cho quê hương, đất nước. Trên mọi mặt trận từ thành thị đến nông thôn, vào các vùng xa xôi, hẻo lánh đều có dấu ấn của màu áo xanh tình nguyện. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ đã không sợ hiểm nguy, gác tình thân, gác chuyện riêng tư gia đình xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Tuổi trẻ cả nước đã có những sáng tạo được triển khai, áp dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực như: ATM gạo, shipper áo xanh, gian hàng 0 đồng, tham gia trực chốt bảo vệ vùng xanh, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ đoàn người hồi hương tránh dịch… Các bạn trẻ đã có những sáng tạo, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch, kết nối hỗ trợ người dân trong khu cách ly, phong tỏa.

Trên mặt trận kinh tế, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn bỏ phố lên rừng, gác tấm bằng đại học về quê thực hiện nhiều mô hình kinh tế mới lạ. Với nhiều người đó là bước đi táo bạo, không sợ thất bại, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Đặc biệt, cũng với tinh thần ấy, nhiều thanh niên tuổi đời còn rất trẻ đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại với thu nhập hàng tỷ đồng. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương và chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Chủ đề Tháng thanh niên năm nay như lời hiệu triệu, thôi thúc thế hệ trẻ tiếp tục đổi mới sáng tạo, xung kích triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp và trong cuộc chiến, thích ứng với đại dịch toàn cầu. 

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn chưa mặn mà với hoạt động đoàn. Một bộ phận thanh niên có lối sống thực dụng, lười lao động, không chịu dấn thân vì cộng đồng… Điều này đòi hỏi công tác đoàn và phong trào thanh niên phải có những đổi mới, sáng tạo, tạo môi trường hấp dẫn, thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn, hội, xây dựng lực lượng dự bị của Đảng mạnh cả về lượng và chất.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu