Thực tế khẳng định, chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là giải pháp có tác động tích cực, quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong từng thời kỳ. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tập trung đất sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn. Đây còn là giải pháp quan trọng giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa, góp phần nâng cao đời sống nông dân. Từ đó, tạo thế và lực giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Minh chứng cho thấy, ở Bình Phước, sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diện mạo nông thôn trong tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, sản xuất nông nghiệp có những bước phát triển nhảy vọt. Cũng chính “tam nông” đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay, cơ cấu nông nghiệp trong tỉnh đã có sự chuyển dịch rõ nét, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm. Từ năm 2008 đến nay, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân 6,95%; thu nhập bình quân năm 2021 đạt gần 76 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,11% năm 2008 còn 1,76% năm 2021… Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở hầu hết các vùng nông thôn trong tỉnh được cải thiện.
Như cha ông ta đã đúc kết từ ngàn đời qua “phi nông bất ổn”. Do đó, trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, tam nông vẫn luôn giữ vai trò, vị trí chiến lược, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững và ổn định chính trị. Vì vậy, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Theo đó, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ là nguồn lực quan trọng hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp; là nguồn tài chính quan trọng đầu tư trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, mở rộng quy mô sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm... Đồng thời động viên nông dân chủ động đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.
Bình Phước cũng đã và đang tái cơ cấu phát triển toàn diện ngành nông nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Trong đó, tập trung đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường; phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; phát triển hệ thống sản xuất, bảo quản sau thu hoạch… Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp theo định hướng này đòi hỏi nguồn vốn không hề nhỏ nên việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ tiếp tục là động lực quan trọng để ngành nông nghiệp Bình Phước bứt phá đi lên.
