Thứ 2, 26/01/2026 09:23:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:10, 15/03/2022 GMT+7

Thượng tôn pháp luật

Hồ Ngọc
Thứ 3, 15/03/2022 | 05:10:00 793 lượt xem
BPO - Từ cuối tháng 2 đến nay, cụ thể là từ khi xảy ra chiến sự giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu trên thế giới liên tục tăng. Tại Việt Nam, trong vòng 1 tháng qua đã có sự điều chỉnh đến 3 lần và tăng mức kỷ lục nhất trong 8 năm trở lại đây. Cụ thể, vào chiều 11-3, giá xăng E5 RON92 là 28.985 đồng/lít, xăng RON95 là 29.824 đồng/lít. Theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 2-1-2022, việc điều chỉnh giá xăng dầu tăng hoặc giảm được thực hiện vào các ngày 1, 11 và 21 hằng tháng.

Lợi dụng thực trạng này, ngay từ chiều và tối 10-3, nhiều người dân ở các đô thị trong cả nước đã đổ xô tới các cây xăng để chen nhau mua xăng trước kỳ điều chỉnh ngày 11-3. Khi được hỏi thì nhiều người chia sẻ rằng, ngày mai xăng dầu sẽ tăng giá và lần này có khả năng tăng cao nên họ tranh thủ “đổ đầy bình” và có người còn mua dự trữ trước “giờ G”. Lợi dụng tình trạng nêu trên, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu đã có hành vi găm hàng, gom hàng đợi giá xăng tăng để kiếm lợi, gây bức xúc trong xã hội. Cụ thể là sáng 11-3, nhiều cây xăng ở các thành phố lớn đã đồng loạt treo biển “hết xăng”. Khi được hỏi thì các nhân viên ở những cây xăng này có chung câu trả lời rằng, hôm qua người dân đến đổ xăng quá đông nên cửa hàng đã bán hết xăng, hiện chưa nhập về kịp.

Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn và triển khai biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án cũng như phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát chặt các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Cùng với đó, tiến hành xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ các đơn vị đã bị thu hồi giấy phép. Về chế tài xử lý, tùy vào mức độ của hành vi vi phạm, hậu quả gây ra để áp dụng các hình thức xử lý khác nhau. Tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương là phải truy đến cùng, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng luật.

Đây là việc làm cần thiết, vì tình trạng găm hàng, gom hàng, tạo khan hiếm nguồn cung không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng mà còn gây sự bất ổn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trong nước và nghiêm trọng hơn là cản trở chương trình phục hồi kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, dư luận cũng như cộng đồng mạng xã hội cho rằng, chỉ đạo nêu trên của Bộ Công Thương là đúng lúc, đúng việc nhưng chưa triệt để. Cụ thể là mới chỉ xử lý được hành vi găm hàng, gom hàng của những người kinh doanh mặt hàng này, điển hình là các chủ cây xăng. Trong thực tế, không ít người dân cũng tham gia vào chuỗi hoạt động sai phạm này. Hơn nữa, việc trữ xăng dầu trong nhà còn mang lại nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao, thiệt hại lớn. Vì vậy, hành vi tích trữ xăng dầu với số lượng lớn và bảo quản không đúng quy định, thiếu an toàn cũng cần được xử lý nghiêm. Đã có không ít trường hợp cháy nổ gây thiệt hại lớn do việc lưu trữ xăng dầu trong nhà.

Điều quan trọng hơn mà người dân đang mong đợi đó là tinh thần thượng tôn pháp luật, trước hết phải từ các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Có như vậy thì trật tự trong lĩnh vực này mới được đảm bảo và ổn định lâu dài.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu