Thứ 2, 26/01/2026 09:23:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 08/03/2022 GMT+7

Ðột phá để đón đầu

Hồ Ngọc
Thứ 3, 08/03/2022 | 05:00:30 855 lượt xem

BPO - Báo Nghệ An điện tử ngày 16-2-2022 cho biết, ngày 18-1-2022, UBND tỉnh này đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-UBND phê duyệt việc triển khai Đề án thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Theo quyết định nêu trên, từ nay đến năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ thí điểm xây dựng 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS và 1 trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh. Và năm 2030 sẽ đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để nhân rộng xây dựng thêm 10% trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế.

Mục đích của đề án này là nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhu cầu học tập của học sinh và yêu cầu của xã hội; đồng thời, giúp trẻ, học sinh được tiếp cận với giáo dục ở các nước trong khu vực và quốc tế, đảm bảo bản sắc dân tộc. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, các trường mầm non thí điểm sẽ triển khai một số chương trình giáo dục tăng cường, gồm: Chương trình làm quen với ngoại ngữ - tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo, thời lượng 3 tiết/tuần, trong đó 2 tiết với giáo viên người Việt, 1 tiết với giáo viên bản ngữ. Chương trình giáo dục kỹ năng sống, như: kỹ năng nghe, giao tiếp và hợp tác, làm việc nhóm, ứng xử, tự chăm sóc bản thân, sắp xếp, vượt qua trở ngại… với thời lượng cho chương trình này là 2 tiết/tuần…

Chương trình giáo dục tăng cường trong trường phổ thông, gồm: Tăng cường phát triển năng lực, năng khiếu môn học văn hóa với thời lượng 210-280 tiết/năm học; tăng cường Tin học, thời lượng 60 tiết năm học; tăng cường Ngoại ngữ với thời lượng từ 120-150 tiết/năm; giáo dục kỹ năng mềm, thời lượng từ 30-60 tiết/năm học. Ngoài ra, với các nội dung tự chọn trong các trường phổ thông còn có: Tăng cường phát triển năng khiếu thể thao, phát triển năng khiếu nghệ thuật với thời lượng 60 tiết/năm học. Và để thực hiện đề án này, UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch huy động vốn từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn vốn xã hội hóa. 

Là tỉnh thuộc khu vực miền Trung, với dân số 3.417.809 người; tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 47,01 triệu đồng - thấp hơn mức trung bình của cả nước, nhưng Nghệ An đã dám xung phong đi trước và đi tắt bằng tư duy của mình để quyết đón đầu trong lĩnh vực giáo dục. Bởi Nghệ An hiểu rõ phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quan trọng và quyết định sự phát triển xã hội thời kỳ hội nhập. Trong khi đó, Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, với dân số chưa bằng 1/3 của Nghệ An và thu nhập bình quân đầu người năm 2021 cao hơn nhiều (gần 76 triệu đồng), nhưng chẳng lẽ chúng ta lại cứ mãi là người ở phía sau?

Tỷ phú Mỹ Warren Buffett đã đưa ra một triết lý nổi tiếng rằng: Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Bởi, chỉ khi có một mình thì mọi quyết định mới được đưa ra nhanh chóng và không bị cản trở bởi những ý kiến trái chiều. Nhưng muốn đi xa thì chỉ có tinh thần đoàn kết, ý chí đồng lòng của một tập thể thì mọi người mới bước đi xa hơn, lâu hơn và phát triển bền vững hơn. Đại thi hào Lỗ Tấn cũng từng nói: Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Vì thế, chúng ta không ngại là người đi sau mà hãy là người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu