Chủ nhật, 11/01/2026 23:43:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 07/03/2022 GMT+7

Đừng để sai một ly, đi một dặm

Minh Luận
Thứ 2, 07/03/2022 | 05:00:30 1,076 lượt xem
BPO - Thống kê của Bộ Y tế cho biết, trong tuần qua, trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận 109.499 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Như vậy, với con số lây nhiễm hiện nay, Việt Nam đứng thứ 137/225 quốc gia và vùng lãnh thổ về tỷ lệ số ca nhiễm/triệu dân, bình quân cứ 1 triệu người có 42.847 ca nhiễm. Đặc biệt, số ca mắc mới trong trường học những ngày gần đây tăng mạnh khiến một số địa phương một lần nữa phải đóng cửa trường học, duy trì hình thức dạy và học trực tuyến.

Cùng với cả nước, sau nỗ lực bao phủ vắc xin toàn dân, Bình Phước đã kéo giảm số ca lây nhiễm, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Có thời điểm, mỗi ngày Bình Phước chỉ ghi nhận trên dưới 200 trường hợp lây nhiễm, nhưng những ngày gần đây đã tăng lên 2.000 ca. Và theo nhận định của Bộ Y tế, số ca nhiễm mới những ngày gần đây trong cả nước tăng mạnh ở nhóm chưa tiêm vắc xin, nhất là nhóm dưới 12 tuổi (tháng 1 là 18,4% và tháng 2 là 24,3%).

Việc gia tăng số ca F0 như hiện nay là điều đã được dự báo trước, khi Việt Nam xác định thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch. Và trong nguyên nhân lây nhiễm có một phần đến từ sự chủ quan, lơi lỏng ở ý thức phòng dịch của người dân. Đặc biệt, trong những ngày qua đã xuất hiện tâm lý “ai rồi cũng thành F0”, bị một lần rồi thôi hoặc chủ quan vì đã tiêm vắc xin mũi 2, mũi 3 nên có nhiễm cũng không sao… Chính tâm lý chủ quan, vô cảm đó đã dẫn đến hành động thiếu ý thức trong phòng, chống dịch và làm gia tăng số ca lây nhiễm. Thế nhưng đại dịch Covid-19 không trừ một ai, kể cả những người đã tiêm vắc xin đủ liều hoặc đã nhiễm 1 lần vẫn có nguy cơ tái nhiễm và truyền bệnh cho người khác. Vắc xin không bảo vệ chúng ta tuyệt đối, ý thức phòng dịch của mỗi người vẫn là liều vắc xin quan trọng và hữu hiệu nhất. Bởi một khi ta lây nhiễm đều dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cho cả gia đình, cộng đồng, cơ quan, đồng nghiệp và hơn hết là sự đảo lộn cuộc sống của chính chúng ta, cùng những hệ lụy về sức khỏe hậu covid mà không thể đong đếm, đo lường.

Đặc biệt, số ca nhiễm mới liên tục tăng mạnh trong những ngày qua đã và đang khiến công tác kiểm soát dịch ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn. Đáng lo nhất là tình trạng người dân không khai báo y tế mà tự điều trị tại nhà theo hướng dẫn trên mạng xã hội và theo cách mọi người truyền tai nhau. Điều này hẳn nhiều người biết nhưng vẫn làm, bởi họ tin đó là kinh nghiệm của những người đã kinh qua dịch bệnh và phương cách chung là kết hợp đông - tây y. Đó là việc mua kit test nhanh mỗi ngày, là uống thuốc này, xông lá kia… nhưng ít ai biết rằng cơ địa, thể trạng mỗi người mỗi khác, mức độ lây nhiễm dịch bệnh không giống nhau, người thể nặng, người thể nhẹ, người không triệu chứng. Đó là chưa kể, có người mẫn cảm với thành phần này, không tương thích với phương thuốc kia và hậu quả là sự kháng thuốc khi bệnh chuyển nặng.

Rõ ràng, thích ứng với trạng thái bình thường mới, chúng ta đã đạt được những kết quả khả quan. Thời gian tới, cùng với nỗ lực đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng dịch cho trẻ dưới 12 tuổi, chúng ta sẽ phải mở cửa trở lại các hoạt động và không tránh khỏi gia tăng nguy cơ lây nhiễm. Vấn đề lúc này người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp “5K + vắc xin + thuốc điều trị và ý thức” trên cơ sở hiểu biết thận trọng, đừng để sai một ly, đi một dặm, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng con người.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu