Thứ 2, 26/01/2026 09:29:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 03/03/2022 GMT+7

Chủ động, linh hoạt trong điều hành, bình ổn giá

Lâm Phương
Thứ 5, 03/03/2022 | 05:00:07 767 lượt xem
BPO - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và xung đột vũ trang tại Ukraine đã khiến giá hàng hóa trong nước thời gian qua tăng cao, nhất là mặt hàng xăng dầu và thiết bị y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống người dân. Nhằm kiểm soát chặt thị trường và giá các mặt hàng thiết yếu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện số 960/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường và thủ trưởng cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác giám sát, quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ những tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung - cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính… Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin công khai, minh bạch để dư luận rõ về nguyên nhân, hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Đánh giá về thị trường hiện nay, một số chuyên gia kinh tế cho rằng, giá các hàng hóa, nguyên vật liệu chiến lược tăng mạnh chủ yếu do sự phục hồi kinh tế tại nhiều quốc gia kéo theo nhu cầu tiêu dùng, đầu tư tăng trong khi nguồn cung ứng bị đứt gãy nên chưa hoàn toàn hồi phục. Đáng lưu ý, thị trường xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, nhất là tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine, trong khi dự trữ xăng dầu tại nhiều nước giảm và nhu cầu xăng dầu tăng khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế. Đặc biệt, một số mặt hàng phòng, chống dịch như thuốc điều trị, kit test nhanh Covid-19… liên tục tăng giá vì số ca nhiễm bệnh tăng cao do thời gian nghỉ tết dài ngày, lượng lớn người dân về quê ăn tết hay đi du lịch, lễ hội. Trong đó có nhiều địa phương nguy cơ cao về dịch bệnh, người dân mang theo mầm bệnh trở về nơi ở, gặp gỡ, giao lưu cùng đồng nghiệp, bạn bè, bà con lối xóm; rồi con em là học sinh, sinh viên trở lại trường học sau tết, khiến tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở các địa phương trên cả nước đang ở mức báo động. 

Không thể phủ nhận, để bình ổn thị trường, thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả, thị trường, kịp thời triển khai hoặc đề xuất các giải pháp điều tiết cung - cầu, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của người dân… nhất là không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh công tác kiểm soát thị trường và giá các mặt hàng cũng đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động. Chủ động bám sát diễn biến thị trường, thường xuyên có đánh giá, dự báo cụ thể để điều chỉnh cho phù hợp, tập trung vào việc kiểm soát lạm phát theo mục tiêu và hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ: Vừa giữ bình ổn mặt bằng giá để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống của người dân, bảo đảm các điều kiện cho công tác phòng, chống dịch bệnh vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là phải tiếp tục giữ ổn định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, tránh tình trạng giá có biến động đột biến và việc kê khai giá, niêm yết giá phải được giám sát thực hiện nghiêm.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu