BPO - Ngày 27-2 - Ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 437/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung một số điểm của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19” ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28-1-2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cụ thể, Bộ Y tế bổ sung hướng dẫn sử dụng của 2 loại thuốc kháng vi rút trong điều trị Covid-19, gồm thuốc Remdesivir và thuốc Molnupiravir. Quyết định số 250/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành kèm theo “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19” thay thế “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19” ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 6-10-2021 và Quyết định số 5666/QĐ-BYT ngày 12-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19” ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 6-10-2021.
Với chừng đó thông tin, ai cũng có thể thấy, việc chẩn đoán và điều trị Covid-19 của ngành y tế liên tục được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nhanh và nhiều như thế nào. Điều này là dễ hiểu, bởi cho đến nay không riêng ngành y tế nước ta, mà ngành y tế toàn thế giới vẫn chưa có phác đồ điều trị chính xác, cuối cùng đối với tất cả trường hợp mắc Covid-19.
Thế nhưng, có một thực tế khác, sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, ở nước ta đặc biệt là sau đợt dịch lần thứ 4 vào quý 2 và quý 3 năm 2021, dường như ai cũng trở thành “chuyên gia”, “bác sĩ” điều trị Covid-19. Nhiều người “nói như đúng rồi”, đưa ra những lời khuyên vàng ngọc, hay rỉ tai, truyền tay trực tiếp hoặc truyền tay nhau trên mạng xã hội. Cũng chính vì thế, đã có hàng loạt các loại đơn thuốc cầm tay, cách thức điều trị, tư vấn sức khỏe, tư vấn điều trị khiến ai không may dương tính với Covid-19, tìm hiểu để giữ gìn sức khỏe mình, như rơi vào ma trận thông tin.
Trong khi đó, thông tin chính thống của ngành y tế về vấn đề này tới cộng đồng hiện tại còn rất ít. Các chuyên gia y tế, vì chưa có phác đồ điều trị chính xác cũng như chưa tự tin khẳng định hiệu quả của các loại thuốc điều trị Covid-19 nên cũng rất hạn chế thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nhiều người dương tính với Covid-19 đã đùa vui rằng: Có khi chưa chết vì Covid-19, thì đã chết vì hoang mang trước ma trận thuốc hay chết vì thiếu hiểu biết. Đó là chưa nói đến tâm lý chung của người bệnh thường cho rằng “thuốc đắt tiền là thuốc tốt”, nên có không ít trường hợp trục lợi từ điều này.
Có một điều rất đơn giản nhưng nhiều người lại bỏ ngoài tai, đó là uống thuốc, cho dù là thuốc tây y hay đông y, đều phải theo đơn của thầy thuốc, của bác sĩ. Bởi thuốc gì đi nữa, kể cả “an toàn” như thuốc bổ, không phải uống bao nhiêu cũng được, phải có liều lượng và phụ thuộc vào cơ địa, điều kiện sống của mỗi người. Song thật lạ là với loại bệnh vừa nguy hiểm, vừa chưa có bác sĩ nào khẳng định được chính xác phải điều trị như thế nào, bằng những loại thuốc gì thì khỏi, nhưng nhiều người lại tự tin và liều mạng tự mua, tự uống, tự làm bác sĩ cho chính mình hoặc cho người thân, bạn bè của mình.
Thực tế hiện nay, số người dương tính với Covid-19 vẫn không ngừng phát sinh rất nhiều mỗi ngày, nhu cầu thuốc điều trị, nhu cầu được điều trị cũng rất cao. Vì thế rất cần ngành y tế công bố thông tin nhanh hơn, nhiều hơn, đơn giản hơn, trực quan hơn về điều trị Covid-19. Song song đó là cần có sự chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ, nghiêm khắc hơn đối với việc buôn bán thuốc điều trị căn bệnh mà hàng ngàn người mắc phải mỗi ngày hiện nay. Còn đối với người bệnh, cần hết sức thận trọng, thực hiện đúng khuyến cáo và quy định của ngành y tế, tránh tiền mất tật mang. Cái gì có thể qua loa, nhưng sức khỏe, tính mạng của mình hay khách hàng của mình là vô giá.
