Thứ 2, 26/01/2026 09:25:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 22/02/2022 GMT+7

Hãy dũng cảm nói thẳng, nói thật

Hồ Ngọc
Thứ 3, 22/02/2022 | 05:00:00 671 lượt xem
BPO - Tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về một số vấn đề vướng mắc về bổ nhiệm, xếp hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu việc sửa đổi các thông tư, quy định liên quan đến xếp hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương cho giáo viên phải công bằng, không bị thiệt thòi và “thực sự có sự đổi mới về chế độ cho giáo viên”. Ý kiến chỉ đạo này đã nhận được sự đồng tình cao của giáo viên trong cả nước, thậm chí không ít người mừng rơi nước mắt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Phó thủ tướng, Bộ GD&ĐT đang tổ chức khảo sát giáo viên về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả cấp học phổ thông. Cụ thể, tại trang web taphuan.csdl.edu.vn mục Temis, Bộ GD&ĐT đang tổ chức khảo sát giáo viên về một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho tất cả cấp học, bậc học từ mầm non đến THPT được quy định tại Thông tư số 01, 02, 03, 04 năm 2021. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ sửa các thông tư nêu trên theo hướng giáo viên chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng thì giữ nguyên mã số và hệ số lương hiện hưởng. Khi giáo viên đạt các tiêu chuẩn thì bổ nhiệm vào hạng tương ứng mà không phải thông qua thi, xét thăng hạng hoặc giáo viên chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng thì tạm thời bổ nhiệm vào hạng thấp hơn liền kề.

Nội dung sửa đổi thứ hai là Bộ GD&ĐT sẽ cắt giảm các chứng chỉ nghề nghiệp. Cụ thể, mỗi chức danh nghề nghiệp sẽ chỉ có một chứng chỉ duy nhất. Vì trong chức danh nghề nghiệp giáo viên hiện có 3 hạng và để vào mỗi một hạng thì giáo viên cần có một chứng chỉ. Nhưng tới đây, cả 3 hạng sẽ dùng chung một chứng chỉ. Với quy định mới này, giáo viên sẽ chỉ cần có duy nhất 1 chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Và khi giáo viên được tuyển dụng thì phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, nhưng khi thăng hạng thì không cần thêm chứng chỉ nào nữa mà chỉ cần đáp ứng trình độ đào tạo, kinh nghiệm và các điều kiện khác. Đối với những người đã công tác trong ngành mà chưa có chứng chỉ thì sẽ có một khoảng thời gian để hoàn thiện, chứ không bắt buộc phải ra khỏi ngành. 

Như vậy, với hướng sửa đổi nêu trên, duy nhất trong đời một nhà giáo chỉ cần 1 chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng sẽ bỏ chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên và bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên. Đồng thời, thông qua trang web taphuan.csdl.edu.vn mục Temis, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức khảo sát nguyện vọng, thu thập phản ánh của giáo viên trong cả nước, qua đó tiếp thu đầy đủ, kỹ lưỡng những ý kiến đóng góp xác đáng để sửa đổi, bổ sung vào thông tư mới. Đây là những tín hiệu tích cực, đáng mừng, sau thời gian dài giáo viên không được thăng hạng, chuyển xếp lương như công chức, viên chức. Và khi thông tư mới được ban hành, sẽ không có giáo viên nào phải chịu thiệt thòi khi chuyển xếp lương, đồng thời đảm bảo nguyên tắc trả lương theo hiệu quả công việc, đúng với vị trí việc làm.

Với động thái nêu trên cho thấy, Bộ GD&ĐT đã thật sự cầu thị, có trách nhiệm trong việc từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ảnh hưởng đến hàng triệu nhà giáo trên cả nước. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn hết lúc này là tất cả thầy cô giáo cần phải dũng cảm góp ý thẳng thắn, chân thành, cụ thể, rõ ràng về những hạn chế, tồn tại trong các cơ chế, chính sách của ngành.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu