Từ khi thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam được đồng bào cả nước mến gọi là anh bộ đội Cụ Hồ. Các chiến công vang dội khắp “năm châu bốn biển” của quân đội ta đã tô thắm thêm truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Ngày nay, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ lại càng cao đẹp hơn khi sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh để bảo vệ mùa màng, tài sản và tính mạng của người dân. Bộ đội chung tay, góp sức cùng nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới... Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, bộ đội là một trong những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ với chiếc xe đạp thồ, đi chợ thay dân trong tâm dịch. Chở cơm, đồ dùng thiết yếu vào tận ngõ hẻm, khu phong tỏa để hỗ trợ nhân dân, nhường doanh trại cho hoạt động cách ly, dựng bệnh viện dã chiến và tích cực tham gia cứu chữa bệnh nhân… là những phẩm chất tuyệt vời chỉ có ở quân đội ta.
Vì vậy, được trở thành anh bộ đội Cụ Hồ là điều mơ ước, khao khát của các thế hệ thanh niên cả nước. Bởi quân đội là trường học lớn, là cơ hội để thanh niên hoàn thiện bản lĩnh, nâng cao năng lực và phẩm chất, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vào bộ đội, thanh niên được học những kiến thức cơ bản về Đảng, Bác Hồ, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam…; được giáo dục để nâng cao ý thức cảnh giác trước các luận điệu thâm độc của kẻ thù; được rèn luyện về thể lực, chiến thuật, tâm lý tạo nên sự vững vàng trước các tình huống có thể xảy ra.
Hiện các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá cách mạng Việt Nam bằng nhiều phương thức tinh vi và thủ đoạn xảo quyệt. Đặc biệt, trong mùa giao quân là dịp để chúng tăng cường chống phá như bôi nhọ hình ảnh người lính, xuyên tạc chính sách hậu phương quân đội, bày cách né tránh việc nhập ngũ… Mục đích của chúng là nhằm làm cho thanh niên, lớp người trẻ tuổi ở nước ta “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, rời xa lý tưởng dẫn tới buông lỏng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trước Tổ quốc, trước nhân dân và đất nước. Do đó, các cấp chính quyền, gia đình cần tăng cường giáo dục để thanh niên thấy được việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Thanh niên tham gia quân đội là để bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông ta đã đổ nhiều xương máu giành được; đồng thời, tiếp tục sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, nhân dân được hạnh phúc.
Năm 2022, Bình Phước có 1.431 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên các hoạt động giao, nhận quân diễn ra gọn nhẹ hơn những năm trước nhưng ý nghĩa của ngày hội tòng quân vẫn giữ nguyên giá trị. Và càng giá trị hơn khi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chung tay cùng lực lượng chức năng tích cực đấu tranh, vạch trần được âm mưu, thủ đoạn thâm độc trước những hành vi chống phá của các thế lực thù địch về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.
