Thứ 2, 26/01/2026 09:25:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 28/01/2022 GMT+7

Năm mới thêm niềm tin mới

Tấn Hòa
Thứ 6, 28/01/2022 | 05:00:14 1,336 lượt xem
BPO - Phát biểu tại hội nghị tổng kết 2 năm đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBALHQ) nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Niềm tin của quốc tế và doanh nghiệp với Việt Nam ngày càng tăng. Quả thật, với những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Việt Nam rất xứng đáng để thế giới đặt trọn niềm tin vào vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986-2021), nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Trong đó, ngành ngoại giao Việt Nam đã tạo nên những kỳ tích rất đáng tự hào. Đó là phá thế bao vây, cấm vận của chủ nghĩa đế quốc, đưa Việt Nam trở thành bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của các nước trên thế giới; điểm đến lý tưởng của các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trong hợp tác đầu tư. Từ một nước chỉ “tham dự” đã chuyển sang “chủ động tham gia”; “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” một cách toàn diện và phát huy vai trò “nòng cốt”, dẫn dắt của Việt Nam... Đặc biệt, trong 2 năm qua, trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBALHQ, Việt Nam đã giải quyết một khối lượng công việc hết sức đồ sộ, bao gồm 840 cuộc họp cấp đại sứ cùng hàng ngàn cuộc tham vấn các cấp. Đồng thời, thông qua 254 văn kiện các loại, thảo luận hơn 60 vấn đề ở các châu lục, cũng như tình hình an ninh phi truyền thống được quốc tế quan tâm.

Trên tinh thần “Đối tác vì một nền hòa bình bền vững” xuyên suốt nhiệm kỳ, Việt Nam đã chủ động, đề xuất nhiều sáng kiến tạo ra nhiều dấu ấn lớn trên bình diện ngoại giao quốc tế. Cụ thể, Việt Nam đã thúc đẩy cách tiếp cận đa phương, kiên trì đề cao luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc trên cơ sở đồng thuận, đối thoại, hợp tác, vì lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy việc tìm kiếm giải pháp bền vững, toàn diện cho xung đột, trong đó có cả xử lý hậu quả xung đột, hướng tới phát triển lâu dài của quốc gia. Thúc đẩy tinh thần nhân văn, nhân ái, hướng tới cộng đồng, tăng cường bảo vệ thường dân trong xung đột, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và trẻ em một cách hữu hiệu. Thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc, Hội đồng bảo an với các tổ chức khác trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Chủ động đề xuất các giải pháp nhiều vấn đề toàn cầu, nhất là xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh biển, ứng phó với dịch bệnh. Để tham gia giải quyết các điểm nóng, xung đột... Việt Nam luôn đề cao tinh thần nhân đạo lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, động lực nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu, được bạn bè quốc tế tin tưởng, cảm phục…

Từ những dấu ấn này đã tạo ra sự thành công vượt bậc của Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định được vị thế của đất nước trong quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới. Qua đó, đã tạo thế và lực mới cho Việt Nam tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng thực hiện những công việc trên bình diện quốc tế lớn hơn, tham gia sâu rộng hơn góp phần bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Cũng chính vì vậy, niềm tin của các nước, đối tác, các tập đoàn kinh tế với nước ta ngày càng tăng lên đã mang lại nhiều nguồn lực quý báu cho đất nước thời gian qua, trong đó có hỗ trợ quốc tế ứng phó với đại dịch Covid-19. 

Năm Tân Sửu đang khép lại, những thành công của một nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBALHQ sẽ là tiền đề, động lực, khát vọng… để xuân mới Nhâm Dần có thêm những niềm tin mới đưa vị thế của đất nước ngày càng vươn cao.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu