Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều hệ lụy lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Trong quý 3/2021, đại dịch Covid-19 đã làm cho GDP nước ta giảm sâu nhất trong lịch sử; nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng âm, không ít doanh nghiệp phải đóng cửa… Điều này không chỉ tạo ra sức ép lớn trong từng ngành, từng lĩnh vực mà còn ảnh hưởng lớn nền kinh tế đất nước. Thế nhưng, bằng các chủ trương, chính sách linh hoạt, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân… nước ta đã thực hiện thành công mục tiêu kép của năm 2021. Trong đó, ngành nông nghiệp đã tạo nên “thế trận” vững vàng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với những kết quả rất đáng tự hào.
Theo đó, giá trị gia tăng toàn ngành đạt 2,9%, vượt mục tiêu Chính phủ giao. Trong đó, riêng sản lượng lương thực đạt gần 44 triệu tấn; chất lượng gạo tiếp tục được nâng cao khi giá bán có lúc đạt hơn 530 USD/tấn. Năm 2021, ngành nông nghiệp phấn đấu đưa giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 42 tỷ USD. Thế nhưng, ngành đã thực hiện được 48,6 tỷ USD một cách ngoạn mục và tăng 14,9% so với năm 2020. Trong đó, nông sản chính đạt 21,49 tỷ USD, tăng 13,5%; lâm sản 15,87 tỷ USD, tăng 20,7%; thủy sản trên 8,89 tỷ USD, tăng 5,6%... Trong năm, cả nước thành lập mới 1.250 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số hợp tác xã nông nghiệp lên 19.100 hợp tác xã. Lực lượng doanh nghiệp nông nghiệp ngày càng lớn mạnh và tâm huyết đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hơn, đang trở thành nòng cốt trong chuỗi giá trị nông sản. Về xây dựng nông thôn mới, cả nước có 5.614 xã (đạt 68,2%) đạt chuẩn nông thôn mới… Ngoài mức tăng trưởng ấn tượng, ngành nông nghiệp còn hợp tác sâu rộng với cộng đồng quốc tế. Nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn đã đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.
Là tỉnh gánh chịu nhiều hậu quả bởi đại dịch Covid-19, thế nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp của Bình Phước năm 2021 đã có những bước phát triển khá ổn định với mức tăng 3,83% so cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu trong năm qua của tỉnh đạt 3.500 triệu USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 171 hợp tác xã và 1 liên hiệp hợp tác xã nông, lâm nghiệp, 86 tổ hợp tác và 487 trang trại… đang hoạt động, góp phần nâng tổng giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh đạt 13.962,94 tỷ đồng, tăng 3,81%.
Cuộc hành trình vượt sóng Covid-19 thành công trong năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đặt ra những mục tiêu lớn để vươn ra hội nhập nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, cần phát huy sự năng động, thích ứng nhanh nhạy, linh hoạt trong từng thời điểm để quyết định đến sự thành công. Đồng thời, ngành nông nghiệp phải nhanh chóng chuyển đổi số để thích nghi với xu thế phát triển của toàn cầu trong thời kỳ nhân loại tiến vào cuộc cách mạng 4.0. Song song đó, tăng cường thu hút vốn đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động sản xuất để vừa làm tăng giá trị sản phẩm vừa góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp theo chủ trương mà Đảng ta đã đề ra.
