Thứ 2, 26/01/2026 09:23:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 20/01/2022 GMT+7

“Liều thuốc” đặc trị

Lâm Phương
Thứ 5, 20/01/2022 | 05:00:53 1,209 lượt xem

BPO - Là loại hàng hóa bị cấm lưu thông, buôn bán, sử dụng, nhưng cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, nhiều loại pháo nổ có thể gây nguy hiểm tính mạng và làm mất an ninh trật tự lại được nhiều người tìm mua và sử dụng. Việc sản xuất, vận chuyển và sử dụng pháo nổ đã để lại không ít hậu quả gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng càng vào những ngày cận tết Nguyên đán, hoạt động sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép pháo nổ càng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. 

Hiện nay, tình trạng buôn lậu pháo nổ đang được các đối tượng tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tinh vi và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Các đầu nậu còn lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như cuộc sống khó khăn của người dân vùng biên để thuê họ vận chuyển pháo trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Sau đó, những đối tượng này tìm cách đưa số hàng cấm vào sâu nội địa tiêu thụ, thu lợi bất chính. Minh chứng cho thấy, thời gian gần đây, ngành chức năng của Bình Phước đã liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo với số lượng lớn. Đơn cử, mới đây, tại khu vực lô cao su thuộc ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, Công an huyện Bù Đốp phối hợp lực lượng quản lý thị trường tỉnh và Đồn biên phòng Phước Thiện (Bộ đội biên phòng Bình Phước) phát hiện xe ôtô tải biển số 93C-059.86 có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra, thu giữ 130kg pháo. 

Mặt khác, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, việc rao bán và giao hàng trực tuyến cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tình trạng buôn bán pháo lậu gia tăng. Thậm chí các đối tượng còn rao bán công khai các loại pháo hoa, pháo nổ trên mạng xã hội. Cũng do việc mua bán dễ dàng các mặt hàng này nên nhiều người dân đã “vô tư” sử dụng pháo như một trò chơi tiêu khiển trong dịp lễ, tết, bất chấp các quy định của pháp luật. Sự “vô tư” này không chỉ tiếp tay cho tình trạng buôn bán pháo lậu gia tăng mà còn cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân chưa cao.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP và tại Điều 11 của nghị định quy định, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong những hành vi: Trao đổi, cho, tặng, cho thuê, công cụ hỗ trợ, pháo hoa nổ, pháo hoa nhập lậu hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép… Trước đây, theo Điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, hành vi sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép chỉ bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Như vậy, mức phạt với hành vi sử dụng pháo trái phép tại Nghị định số 144 tăng gấp 5 lần so với mức phạt cũ. Đặc biệt, nghị định cũng quy định phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với hành vi mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Việt Nam.

Nhằm bảo đảm cho người dân vui xuân, đón tết an toàn, bên cạnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong phòng, chống buôn bán pháo lậu, rất mong các cấp và ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân về hoạt động quản lý, sử dụng pháo nổ. Hy vọng, những hình phạt nghiêm khắc trong Nghị định 144 sẽ là “liều thuốc” đặc trị đối với những ai buôn bán và sử dụng pháo trái phép. 

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu