Thứ 2, 26/01/2026 12:31:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:01, 14/01/2022 GMT+7

Tạo thế cho những kỷ lục mới

Tấn Hòa
Thứ 6, 14/01/2022 | 10:01:35 834 lượt xem
BPO - Năm 2021, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của nước ta. Tuy nhiên, trong khó khăn đó, Việt Nam nhanh chóng “biến nguy thành cơ” để tạo ra những kỷ lục mới trong lĩnh vực xuất khẩu.

Năm qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so năm 2020. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 336,25 triệu USD, tăng 19% so cùng kỳ năm ngoái. Con số này không những xô đổ kỷ lục của kim ngạch xuất khẩu năm 2020 mà còn đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu xếp thứ 22 trên toàn cầu. Các mặt hàng tăng mạnh như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11,25 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 9,2 tỷ USD. Điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,7 tỷ USD; sắt thép các loại tăng 3,3 tỷ USD… Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của nước ta đã phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay, với kim ngạch đạt hơn 48,6 tỷ USD, tăng 7,35 tỷ USD so với năm 2020. 

Năm 2021 là thời điểm đầy biến động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, sự nỗ lực chủ động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào kết quả ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu. Đặc biệt, với Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” là một bước ngoặt lớn; mở ra hướng mới trong công tác phòng, chống dịch và ưu tiên bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, nhưng không gây ách tắc cho sản xuất, kinh doanh. Chính bước ngoặt này đã mở thông “cánh cửa thoát hiểm” cho nền kinh tế và hoạt động chống dịch, tạo thế cho đất nước lập nên những kỳ tích mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa. 

Từ những kết quả nêu trên, Việt Nam đặt chỉ tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng từ 16-20%. Bởi thị trường xuất khẩu của Việt Nam hiện nay đã không còn bó hẹp trong không gian một vài nước truyền thống mà đã vươn tới các thị trường khó tính như EU, Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, dự báo về một số thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Anh, Canada và Mexico đang có dấu hiệu cải thiện rất đáng kể. Song song đó, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng thông qua hệ thống 15 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã được ký kết, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)… sẽ là thời cơ cho hàng hóa xuất khẩu đến nhiều thị trường rộng lớn hơn.

Vì vậy, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp phải tận dụng mọi cơ hội, đẩy nhanh tái cơ cấu sản xuất, chuỗi cung ứng và đa dạng hóa đối tác cung ứng để tăng tốc xuất khẩu. Các bộ, ngành chủ quản nhanh chóng có các giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu. Triển khai các FTA nhằm phát huy hiệu quả ưu đãi của hiệp định, từ đó tận dụng tối đa cơ hội và hạn chế các thách thức đặt ra. Tổ chức các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, bám sát từng thị trường để rà soát, xác định các chủng loại hàng hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để tạo ra những kỷ lục mới trong hoạt động xuất khẩu.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu