Thứ 3, 04/11/2025 14:54:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 04/01/2022 GMT+7

Bước tiến thần kỳ

Hồ Ngọc
Thứ 3, 04/01/2022 | 05:00:35 924 lượt xem
BPO - Ngày 1-1-2022 là dấu mốc 25 năm tái lập tỉnh Bình Phước. Sau ¼ thế kỷ, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên quê hương Bình Phước anh hùng đã tạo nên những bước tiến kỳ diệu trên mọi lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo và khó khăn nhất trong vùng Đông Nam bộ, sau 25 năm, thu ngân sách của tỉnh tăng 79 lần so với năm 1997, thu nhập bình quân đầu người tăng 29 lần.

Thực tế cho thấy, khi mới tái lập, trên địa bàn tỉnh chỉ có vài chục cơ sở khai thác vật liệu xây dựng và chế biến mủ cao su, hạt điều. Nông nghiệp tuy là thế mạnh của tỉnh nhưng sản xuất rất manh mún, nhỏ lẻ và chưa thoát khỏi tình trạng tự cung, tự cấp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn chỉ bằng số thuế Công ty xổ số Sông Bé nộp trong năm 1996 (172 tỷ đồng). Song, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và vị trí chiến lược trọng điểm - cửa ngõ giao thương giữa các tỉnh Nam bộ với Tây nguyên và nước bạn Campuchia, cùng với sự năng động, sáng tạo trong việc hoạch định chính sách, Bình Phước đã mở ra cơ hội lớn trong thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, Bình Phước đã từng bước chuyển mình từ vị trí “dự trữ phát triển” thành “động lực phát triển” của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

2021 là năm đầy biến động bởi những diễn biến phức tạp, khó lường và vô cùng nguy hiểm của đại dịch Covid-19, trong bối cảnh ấy, Bình Phước vẫn là điểm sáng của “vùng xanh” thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Cụ thể là trong năm 2021, tỉnh đã thu ngân sách đạt 13.500 tỷ đồng, bằng 178% chỉ tiêu Trung ương giao và bằng 104% chỉ tiêu điều chỉnh của HĐND tỉnh thông qua. Thu hút được hơn 100 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 10 ngàn tỷ đồng. Cũng trong năm 2021, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của tỉnh tăng gấp 3 lần năm 2020, với 70 dự án và số vốn đăng ký 600 triệu USD, vượt 1,5 lần kế hoạch. Tính lũy kế đến nay, Bình Phước có tổng 346 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 3,579 tỷ USD. 

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 9.525 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký gần 166.170 tỷ đồng. Năm 2020, có 1.202 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 15.000 tỷ đồng. Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng trong năm 2021, toàn tỉnh vẫn có 1.020 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 21.700 tỷ đồng. Điều đáng khích lệ là cùng với sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp, khu kinh tế, diện mạo nông thôn, đô thị cũng thay đổi. Đặc biệt, Bình Phước hiện là một trong những địa phương có bước phát triển nhanh chóng, vượt bậc về chuyển đổi số.

Khi mới tái lập tỉnh, hệ thống trường học không những thiếu mà chỉ được dựng tạm bằng tranh tre, nứa lá. Nay, tất cả trường học các cấp đều đã được kiên cố hóa. Về giao thông, năm 1997, nhiều xã ở các huyện vùng sâu, vùng xa chưa có đường nhựa đến trung tâm. Nay toàn tỉnh đã có hơn 2.855 tuyến đường, với tổng chiều dài hơn 9.102km. Trong đó, các tuyến giao thông huyết mạch và các tuyến đường tỉnh đã nhựa hóa 100%, lưu thông thuận lợi, kết nối giữa Tây nguyên với các tỉnh miền Đông Nam bộ và các nước Campuchia, Lào, Thái Lan. 

Tuy khó khăn còn nhiều, tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường nhưng năm 2022, tỉnh đã xác định mục tiêu: Nâng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,5% so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 81,2 triệu đồng; thu ngân sách 13.150 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài 400 triệu USD, thu hút đầu tư trong nước 10 ngàn tỷ đồng và hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số... Từ khát vọng mãnh liệt, cùng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và dám chịu trách nhiệm của một thế hệ sau ¼ thế kỷ không cam chịu đi sau, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu