Thứ 2, 12/01/2026 13:47:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:08, 28/12/2021 GMT+7

Dấu ấn của ngành y tế

Hồ Ngọc
Thứ 3, 28/12/2021 | 08:08:52 1,068 lượt xem
BPO - Bắt đầu từ tháng 4-2021, với làn sóng bùng phát lần thứ 4, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Lý do là vì biến chủng Delta có tải lượng vi rút cao hơn 1.260 lần và khả năng lây lan nhanh hơn 20% so với chủng gốc, đã gây hậu quả nặng nề cả về tính mạng của người dân và kinh tế - xã hội. Cả nước có hơn 31 ngàn người tử vong, thiệt hại 346 ngàn tỷ đồng về kinh tế là hậu quả tàn khốc mà đại dịch Covid-19 gây ra cho đất nước ta. Tính đến ngày 25-12, Việt Nam ghi nhận tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao thứ 4 tại Đông Nam Á, thứ 7 tại châu Á và thứ 27 trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, hiện dịch Covid-19 đã được kiểm soát và từng bước đẩy lùi. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã và đang phục hồi nhanh chóng. Đó là nhờ các biện pháp quyết liệt, tổng lực của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận, sẻ chia của toàn dân. Đặc biệt, 2021 là năm ngành y tế đã tạo nên những kỳ tích chưa từng có trong lịch sử. Đó là, trước tình thế cấp bách do đại dịch Covid-19 gây ra, Bộ Y tế quyết định thành lập 12 trung tâm hồi sức cấp cứu (ICU) quốc gia, với tổng hơn 2.000 giường. Các trung tâm này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo bước ngoặt trong điều trị Covid-19. 

Việc thiết lập và quy mô của các ICU là điều chưa từng có tiền lệ đối với ngành y tế. Đồng thời, các tòa nhà công cộng thành trạm y tế, taxi thành xe cứu thương, dân thường thành nhân viên vận chuyển người bệnh. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 13 ngàn trạm y tế lưu động được lập cùng lúc để điều trị cho hơn 1 triệu F0 tại nhà - số lượng bệnh nhân tại gia lớn nhất trong một đợt dịch. Cùng với các ICU, trạm y tế lưu động đóng vai trò lớn trong chiến lược giảm ca nặng, ca tử vong, góp phần kiểm soát đại dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế hiệu triệu hơn 80 ngàn cán bộ, nhân viên y tế "tham chiến", trong đó gần 25 ngàn y, bác sĩ khắp nơi trong cả nước đến chi viện TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ. Đây là lần huy động nhân lực y tế kỷ lục từ trước đến nay. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng có cuộc điều quân lớn nhất kể từ sau chiến tranh, để thực hiện nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ với hơn 134 ngàn chiến sĩ. Đặc biệt, quân đội tham gia chống dịch ở biên giới, điều trị bệnh nhân ở các bệnh viện dã chiến, triển khai 530 tổ quân y cơ động chăm sóc F0 tại nhà; tổ chức các đội lo hậu sự, tiếp và vận chuyển tro cốt người tử vong vì Covid-19 đến từng gia đình.

Xác định vắc xin là vũ khí hiệu quả nhất để chống Covid-19, Bộ Y tế đã tiến hành triển khai thực hiện “chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất trong lịch sử quốc gia”. Bắt đầu từ ngày 8-3, đến nay cả nước đã tiêm hơn 144 triệu liều, trong đó gần 77 triệu mũi 1, hơn 65 triệu mũi 2, hơn 2,2 triệu mũi 3. Được biết, năm 2014, nước ta đã từng tiến hành chiến dịch tiêm chủng 23 triệu liều vắc xin sởi - rubella cho trẻ em và được cho là chiến dịch lớn nhất trong hơn 30 năm triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần. Đặc biệt, ngành y tế cũng đã ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc đăng ký, cấp mã, chứng nhận... tiêm vắc xin, giúp tăng tốc độ tiêm và dễ dàng hơn trong quản lý.

Nhắc đến năm 2021 không chỉ là những dấu ấn kỳ diệu của ngành y tế mà đó còn là những giá trị nhân văn và bài học kinh nghiệm quý báu, giúp chúng ta bước vào năm 2022 với một tâm thế vững vàng, tự tin hơn và đừng bao giờ quên: “Chỉ có sát cánh cùng nhau, chúng ta mới có thể kết thúc đại dịch và mở ra một kỷ nguyên mới của niềm hy vọng”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu