Thứ 2, 26/01/2026 12:30:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 04:06, 24/12/2021 GMT+7

Vinh quang bộ đội Cụ Hồ

Tấn Hòa
Thứ 6, 24/12/2021 | 04:06:00 1,126 lượt xem
BPO - Các cấp chính quyền và nhân dân cả nước vừa long trọng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2021). 77 năm qua là cuộc hành trình đầy vinh quang và hào hùng của quân đội ta.

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có một quốc gia nào mà người lính được toàn dân tin yêu, mến phục như bộ đội Việt Nam. QĐND Việt Nam - bộ đội Cụ Hồ, là biểu tượng cao đẹp về nhân cách, bản lĩnh, ý chí can trường và niềm tự hào của toàn dân tộc. 77 năm trước, thực hiện chỉ thị của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập. Được Đảng và Bác Hồ giáo dục, nhân dân đùm bọc nuôi dưỡng và tôi luyện trong khói lửa chiến tranh, quân đội ta không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Từ một đội quân chỉ 34 người ban đầu, bộ đội Cụ Hồ đã cùng dân tộc Việt Nam đập tan đội quân xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Ngày nay, quân đội ta còn tham gia tích cực vào lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, nhân dân các nước ngưỡng mộ.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, quân đội ta đã tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Đó là các đơn vị quân đội thực hiện khu kinh tế, đoàn kinh tế quốc phòng trên các địa bàn chiến lược vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các doanh nghiệp quân đội ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong sự phát triển chung của đất nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần củng cố vững chắc hậu phương quân đội và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều doanh nghiệp quân đội đã vươn ra tầm châu lục và đang từng bước khẳng định thương hiệu trên toàn cầu như Viettel…

Song song đó, quân đội còn là lực lượng tiên phong trong hoạt động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Ở đâu xảy ra bão, lũ, lụt, thiên tai tàn phá thì ở đó có bộ đội không quản ngại hy sinh, gian khổ để giúp dân. Sự kiện 13 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 hy sinh khi băng rừng, vượt lũ vào cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng III (Thừa Thiên Huế) là minh chứng điển hình. Ngoài ra, mỗi khi nông vụ, bộ đội giúp dân thu hoạch mùa, dựng nhà, hỗ trợ cây - con giống… để bà con vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, bộ đội còn là một trong những lực lượng chủ lực trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19. Khi nước ta thực hiện cách ly các trường hợp từ nước ngoài về thì bộ đội nhường doanh trại cho hoạt động cách ly. Bộ đội lập chốt trên tuyến đầu biên giới, ngăn chặn người mang mầm bệnh nhập cảnh trái phép vào nước ta. Trong đợt tái bùng phát dịch lần thứ 4, quân đội tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng tiên phong chống dịch để cả nước kiểm soát được tình hình và chuyển sang trạng thái bình thường mới. 

Có thể nói, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân đội ta đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu