Sau ngày tái lập tỉnh, nhắc đến Bình Phước, ai cũng nghĩ đó là vùng đất miền biên giới xa xôi và hoang vu. Nơi đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều gian khó, cơ sở hạ tầng yếu kém và trình độ dân trí chưa cao. Bởi lúc này, kinh tế của Bình Phước chủ yếu là nông, lâm nghiệp chiếm hơn 70%; công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ còn nhỏ lẻ. Toàn tỉnh chỉ có duy nhất một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 4 nhà máy chế biến mủ cao su của 5 công ty cao su nhà nước và 31 cơ sở chế biến hạt điều, xí nghiệp khai thác đá tư nhân. Năm 1997, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh chỉ đạt 75 tỷ đồng, thu ngân sách chỉ 172 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 2,6 triệu đồng/người/năm, một con số thấp nhất cả nước.
Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước đã nỗ lực trong suốt chặng đường 25 năm không nghỉ, để “thay da, đổi thịt” và bắt nhịp tiến trình phát triển cùng cả nước. Những thành tựu về chặng đường 25 năm vượt khó của Bình Phước có thể kể đến sự phát triển toàn diện về diện mạo hạ tầng giao thông; hệ thống trường học; cơ sở y tế; các trung tâm thương mại, chợ; các công trình thủy lợi, thủy điện… Đặc biệt, bằng chính sách thông thoáng, ưu đãi trong thu hút đầu tư, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, đến nay Bình Phước đã thu hút 9.741 doanh nghiệp, với tổng vốn gần 171.894 tỷ đồng và 346 dự án FDI, với tổng vốn trên 3.579 triệu USD. Sự phát triển hạ tầng cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chính sách, các khu công nghiệp… đã làm cho diện mạo nông thôn, đô thị khởi sắc, cơ cấu kinh tế cũng thay đổi nhanh chóng, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, thương mại phát triển mạnh. Nhiều khu dân cư, đô thị mới khang trang, hiện đại được xây dựng, tỷ lệ lao động có việc làm ngày càng tăng cao… Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2021 đạt 6,32%; tổng thu ngân sách ước thực hiện 12.810 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người khoảng 74,1 triệu đồng/năm…
Khách phương xa về Bình Phước hôm nay không chỉ ấn tượng về sự cần cù, sáng tạo của người dân trong phát triển kinh tế, mà còn cảm nhận được sức sống mới đang tràn đầy trên vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng”. Ấn tượng về sự đổi thay toàn diện từ đời sống, sinh hoạt của người dân đến diện mạo nông thôn vùng biên giới và cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà. Đặc biệt, từ vùng đất vốn là vùng đặc biệt khó khăn của những năm đầu tái lập tỉnh nay đã trở thành chuỗi đô thị Đồng Xoài - Phước Long - Bình Long trẻ trung, năng động. Đó còn là Chơn Thành, Đồng Phú đang trở thành các huyện công nghiệp sầm uất; một Bù Gia Mập, Bù Đăng hoang sơ, nơi hội tụ của các loại hình du lịch; một Bù Đốp đang được tập trung đầu tư để cải thiện hạ tầng và nâng cao đời sống nhân dân. Đó còn là Lộc Ninh với Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư nối liền các nước Đông Dương với Thái Lan… Đó còn là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quyết tâm cao trong các cấp chính quyền và nhân dân để đưa Bình Phước vững vàng cùng đất nước tiến vào thời kỳ hội nhập.
