Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta tuy đã đạt nhiều thành tựu khá toàn diện nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng. Nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho hoạt động sản xuất. Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ và phân tán. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; chênh lệch giàu, nghèo giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa với thành thị còn lớn làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc…
Trước tình hình này, Hội nghị Trung ương 7, khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là nghị quyết lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện đến cả 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt. Sau khi ban hành, nghị quyết được ví như “ngọn lửa” bừng sáng trên mặt trận nông nghiệp nước nhà với hàng loạt kỳ tích được tạo dựng.
Cụ thể, trong giai đoạn 2008-2020, nông nghiệp nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, gần 3%/năm và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm. Kinh tế nông thôn phát triển, chuyển đổi nhanh. Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người năm 2010 lên hơn 42 triệu đồng/người vào năm 2020, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 8,17%/năm, các mặt hàng nông sản của nước ta có mặt trên 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa Việt Nam thành một trong những cường quốc về nông sản; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững.
Đối với Bình Phước, trong giai đoạn 2008-2020 giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 6,95%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 69,27 triệu đồng, tăng 4,75 lần so năm 2008. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,11% năm 2008 còn 1,34% vào năm 2020. Toàn tỉnh có 99% dân số sử dụng điện lưới quốc gia vào sinh hoạt và sản xuất. Hệ thống giao thông, chợ, loa truyền thanh, mạng internet, trạm y tế, trung tâm văn hóa… đã phủ kín 100% xã trên địa bàn toàn tỉnh.
Những kết quả này không chỉ được nhân dân ghi nhận, mà còn được quốc tế đánh giá cao, nhất là thành tựu về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sản xuất lương thực, thực phẩm, bảo đảm an ninh lương thực thế giới trong nhiều năm qua. Hiện nay, cả nước đang cụ thể hóa Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tinh thần của Nghị quyết 26-NQ/TW để đưa tam nông Việt Nam vững bước tiến vào thời đại 4.0 với các kỳ tích mới.
Quyết liệt và đồng bộBPO - Bảo hiểm xã hội (BHXH) là giải pháp ưu việt giúp người lao động yên tâm sống vui, sống khỏe khi đến tuổi nghỉ ngơi. Vì khi đó người lao động không chỉ có nguồn lương hưu hằng tháng mà còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian nghỉ hưu. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng người lao động hưởng BHXH một lần tăng đột biến, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu, nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ về thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân.
