Thứ 2, 12/01/2026 20:26:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 29/11/2021 GMT+7

Bít lỗ hổng: Biết rồi, khổ lắm…

Minh Luận
Thứ 2, 29/11/2021 | 05:00:59 598 lượt xem
BPO - Liên tiếp những ngày qua, số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong tỉnh không ngừng tăng cao, đáng chú ý là có ngày lên hơn 600 trường hợp. Một con số chưa từng thấy ở Bình Phước kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19 đến nay và là con số không hề nhỏ đối với Bình Phước.

Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong những ngày gần đây ở Bình Phước có nguyên nhân chủ yếu từ ý thức trách nhiệm phòng dịch của người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), dẫn đến số ca lây nhiễm tăng và xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng. Cụ thể, từ 18 giờ ngày 26 đến 18 giờ ngày 27-11, toàn tỉnh có thêm 606 ca lây nhiễm mới và chỉ sau 1 giờ (vào lúc 19 giờ ngày 27-11) tiếp tục ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Bình Phước lên gần 7.000 ca. Trong đó, có 3.110 trường hợp đã xuất viện, 3.629 trường hợp đang điều trị và 19 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất hiện nay là TX. Bình Long, với 1.380 ca và tiếp theo là huyện Hớn Quản, Chơn Thành, TP. Đồng Xoài và huyện Lộc Ninh. Số ca F0 ở các địa phương này đều đã lên “3 con số”. Qua điều tra dịch tễ, hầu hết số ca lây nhiễm là người từ vùng dịch về hoặc qua tiếp xúc với các trường hợp có nguy cơ cao, qua hoạt động giao thương, buôn bán... Các trường hợp này khi về địa phương không tự cách ly phòng dịch, đã làm lây lan nhanh trong cộng đồng. Dự tính khoảng 2/3 số ca dương tính những ngày gần đây là F1 và qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong khu phong tỏa. Thực tế này cho thấy, tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp và “ngòi nổ” âm ỉ từ bên trong. Điều này sẽ gây không ít khó khăn trong điều tra, truy vết và dự phòng. Đặc biệt, dịch đang có xu hướng bùng phát ở địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào DTTS, nơi có tỷ lệ dân cư tiêm vắc xin phòng dịch chưa cao. Đây là thách thức, trăn trở lớn của ngành chức năng và các cấp chính quyền trong tỉnh hiện nay.

Vẫn thói quen ấy, sinh hoạt tập trung đông người, ý thức phòng dịch chưa cao, trong tuần qua đã xuất hiện một số ổ dịch vùng đồng bào DTTS. Điển hình ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, từ 1 đám tang của hộ DTTS, đến nay, trên địa bàn xã đã có 49 ca F0, 60 F1, 46 F2, chủ yếu lây nhiễm từ đám tang này, một số khu dân cư đã bị cách ly, phong tỏa. Người dân nơi đây cho biết, các hộ DTTS ở đây rất sợ dịch, nhưng ý thức phòng dịch không cao và vẫn còn tâm lý sợ tiêm vắc xin, nhiều trường hợp chưa tiêm mũi vắc xin nào.

Cùng với công tác phòng, chống dịch, Bình Phước đang nỗ lực bao phủ vắc xin để hướng tới miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, SARS-CoV-2 không trừ một ai và không chờ đợi ai, việc để xảy ra lây nhiễm buộc phải cách ly, phong tỏa, trước mắt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Hiện nay, tại một số ổ dịch vùng đồng bào DTTS đã và đang xảy ra tình trạng nông sản đến kỳ thu hoạch nhưng không thể thu, gia súc thiếu thức ăn do cách ly, phong tỏa và những giải pháp hạn chế để phòng dịch. Những khó khăn này không thể kết thúc trong ngày một ngày hai và đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp không ai khác chính là nhân dân. Hơn lúc nào hết, việc bít “lỗ hổng” ý thức quan trọng này phải được quan tâm nhiều hơn nữa để kiểm soát tốt và chung sống an toàn với Covid-19.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu