Theo đánh giá của Bộ Y tế, quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nước ta đã cơ bản kiểm soát được tình hình trên phạm vi toàn quốc. Tuy một vài địa phương đang gia tăng về số ca mắc, nhưng các trường hợp đang điều trị, số ca nguy kịch và tỷ lệ tử vong đã giảm hẳn. Cụ thể, so với những tháng trước đó, số người mắc tăng 2,9%, nhưng số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%. Tính đến ngày 25-11, cả nước đã tiêm được gần 115 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19.
Đặc biệt, Nghị quyết số 128/NQ-CP đã kịp thời mở lối cho nền kinh tế vượt qua dông bão của đại dịch, nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi trong quý 3/2021, thời điểm đại dịch Covid-19 đang hoành hành, nhiều tỉnh, thành trong cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội. Việc giãn cách tuy góp phần ngăn chặn đà lây nhiễm của đại dịch, nhưng đã tác động tiêu cực đến các hoạt động của nền kinh tế. Trong đó, GDP quý 3 vừa qua đã giảm 6,17%, mức giảm sâu nhất trong lịch sử nước ta. Vì vậy, Việt Nam đã nhanh chóng thay đổi chiến lược, từ mục tiêu “zero Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo quan điểm mới.
Sau hơn 1 tháng “mở cửa” trở lại, tình hình sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ trong cả nước đã chuyển biến tích cực. Các đầu tàu kinh tế như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh… đã hoạt động sôi động trở lại. Tại TP. Hồ Chí Minh, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 tăng 23,6% so với tháng 9, thu ngân sách 10 tháng năm nay đạt 311.895 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Còn tại Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 đã tăng 10,2%, thu ngân sách 10 tháng đạt gần 217 ngàn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Từ chủ trương “mở cửa” kinh tế kịp thời của Chính phủ, Bình Phước cũng đã có những bứt phá khá ngoạn mục. Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 của tỉnh tăng 4,15% so với tháng 9. Tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp của Bình Phước tăng 14,81%, thu ngân sách gần 10.000 tỷ đồng, số thu này gần bằng cả năm 2020… Đây là những kết quả rất đáng mừng trong việc vừa chống dịch vừa phục hồi nền kinh tế theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để mở cửa trở lại nền kinh tế.
Những kết quả nêu trên đã mang lại hy vọng mới trong chiến lược chống dịch bằng tư duy mới, tức “chung sống lâu dài” với Covid-19. Sống chung để thích ứng và chủ động tìm ra phương án đối phó hữu hiệu, chứ không đóng cửa ngăn dịch một cách thụ động. Vì vậy, để tư duy chống dịch mới này đi vào cuộc sống, Chính phủ đã nỗ lực thực hiện ngoại giao vắc xin để tiêm phòng cho người dân. Các cấp chính quyền, ban, ngành đã tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp… thì người dân cần phải nêu cao ý thức phòng dịch. Không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch để thực hiện thành công “mục tiêu kép”.
