Thứ 3, 17/03/2026 19:18:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:00, 10/11/2021 GMT+7

Nỗi lo và sự đào thải

Trần Phương
Thứ 4, 10/11/2021 | 05:00:40 547 lượt xem
BPO - Liên tiếp trong khoảng 1 tháng qua, số ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước không giảm đi mà đã tăng lên. Đặc biệt những ngày gần đây, mỗi ngày toàn tỉnh ghi nhận khoảng 100 ca, đồng thời xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng. Điều này đã khiến không ít người lo lắng.

Ngày 30-6-2021, Bình Phước ghi nhận ca dương tính đầu tiên. Hai tháng sau, đến ngày 27-8, Bình Phước mới chạm mốc ghi nhận 200 ca dương tính. Và chỉ sau 3 ngày, ngày 1-9 chạm mốc 500 ca, và ½ tháng tiếp theo con số này đã chạm mốc 1.000 ca vào ngày 14-9. Đó cũng là lúc đỉnh điểm bùng phát dịch ở các tỉnh, thành Đông Nam bộ với tâm dịch ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, mỗi địa phương hằng ngày ghi nhận hàng ngàn ca dương tính với Covid-19.

Giữa lúc bùng phát mạnh mẽ nhất đó, Bình Phước quyết tâm chặn cơn lũ Covid-19 tràn về. Thế nên, tròn 1 tháng sau, số ca dương tính của Bình Phước mới tăng thêm 500 ca, chạm mốc 1.500 ca vào ngày 15-10. Và qua 20 ngày nữa, đến ngày 4-11 Bình Phước mới thêm 500 ca tiếp theo, chạm mốc 2.000 ca.

Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 tuần qua, số ca dương tính trên địa bàn tỉnh lại tăng mạnh, đặc biệt là những ngày gần đây. Rõ nhất là 5 ngày qua, mỗi ngày Bình Phước ghi nhận thêm xấp xỉ 100 ca dương tính và mốc 2.500 ca rất nhanh chạm tới. Nhiều người đã rất lo lắng trước tình hình này. Thậm chí không ít người đã bi quan lo lắng cho sự phát triển của tỉnh và đặt câu hỏi liệu các mục tiêu của Bình Phước đặt ra có đạt được kế hoạch? 

Để trả lời câu hỏi này, cần bắt đầu từ nguyên nhân dẫn tới việc số ca dương tính ghi nhận trên địa bàn tỉnh tăng cao và các giải pháp của tỉnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới số ca dương tính những ngày gần đây tăng mạnh. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất là việc các tỉnh, thành tâm dịch đã tiêm phòng đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng nên gỡ bỏ giãn cách, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Vì thế, việc đi lại, phòng dịch cũng được nới lỏng hơn. 

Ngược với tình hình chung đó, Bình Phước lại xuất hiện những nỗi lo, những câu hỏi đặt ra cho riêng mình trong tình huống mới, khi người dân ở tâm dịch về nhiều, lại khó kiểm soát hơn với các quy định dần trở lại bình thường. Với kinh nghiệm phòng chống dịch rất hiệu quả thời gian qua, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã và vẫn đặt trọn niềm tin vào chủ trương phòng, chống dịch của Bình Phước trong thời gian tới. 

Vấn đề đặt ra lúc này là Bình Phước có giải pháp như thế nào cho mục tiêu nhanh chóng tăng tốc phát triển trở lại và mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ quan, đơn vị cần phải làm gì để hoàn thành kế hoạch mình đặt ra cũng như kế hoạch được giao. Bài toán đó là của những nhà lãnh đạo, những người đứng đầu và các cơ quan chuyên môn trọng điểm trong các lĩnh vực của tỉnh và đều sẽ có lời giải. Vấn đề là, cũng như trong phòng chống dịch, bên cạnh việc đặt trọn niềm tin vào các chủ trương, cần có một quyết tâm mới, ý chí cao và đồng thuận lớn trong toàn tỉnh, từ những nhà lãnh đạo đến mỗi cán bộ, công chức, doanh nghiệp, từng công nhân lao động và mỗi người dân.

Thực tế ở đâu đó có những trường hợp vin vào lý do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để thoái thác nhiệm vụ, đổ lỗi trách nhiệm cho sự yếu kém của mình, lấy dịch Covid-19 làm bình phong che chắn khiếm khuyết, chậm trễ, thụt lùi, thua lỗ, thất bại của mình, trong khi không phải do dịch hoặc dịch chỉ là nguyên nhân phụ, chiếm phần nhỏ... Thế nhưng đó chỉ là một số ít và sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu