Từ con số này cho thấy, sự lơi lỏng trong ý thức phòng, chống dịch của một bộ phận người dân đã và đang phá vỡ thành quả chống dịch của tỉnh nhiều tháng qua. Trong cuộc trường chinh chống dịch, có thời điểm Bình Phước kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, chính ý thức phòng dịch không nghiêm của một bộ phận người dân trở về từ vùng dịch đã làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nay, chiếm phần đa số ca nhiễm mới trong tỉnh mỗi ngày là qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và các trường hợp F1 trở thành F0. Điều này dự báo sẽ còn gia tăng các ca nhiễm mới trong thời gian tới. Lúc này, giải pháp phòng, chống dịch tốt nhất “ai ở đâu, ở đó” và tinh thần chủ động khai báo của mỗi người dân khi trở về từ vùng dịch là cốt yếu. Đây cũng chính là sự chia sẻ tốt nhất với lực lượng tuyến đầu chống dịch và công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phát triển nền kinh tế đất nước.
Trước tình hình số ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong tỉnh ngày càng gia tăng, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành quyết định siết chặt hơn, nghiêm ngặt hơn đối với các trường hợp từ vùng dịch cấp độ 2, 3 về/đến địa bàn tỉnh. Trong nội địa, những địa bàn có nguy cơ cao như TP. Đồng Xoài, TX. Phước Long và huyện Chơn Thành được yêu cầu siết các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống tại chỗ, tập trung đông người và lãnh đạo chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát người đến từ vùng dịch thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú... Những gì tỉnh đã và đang triển khai cho thấy sự chủ động trong “phòng thủ” trước “giặc” Covid-19. Và chính sự chủ động ấy đã đem lại thành công cho tỉnh trong suốt thời gian qua.
Để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, Bình Phước cũng như các tỉnh, thành trong khu vực quyết định “mở cửa”, chuyển sang trạng thái “sống chung an toàn với Covid-19”. Thế nhưng, sống chung không có nghĩa là buông lỏng. Mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân trước đại dịch toàn cầu vẫn là trên hết, trước hết. Để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, cần tiếp tục thực hiện tốt phương châm “chặt ngoài, chặt trong”; hình thành hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thần tốc truy vết bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Hơn lúc nào hết, một trong những việc cần làm ngay là tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ covid cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở.
Thời gian qua, tổ covid cộng đồng đã phát huy tốt vai trò “cánh tay nối dài” của chính quyền. Với tinh thần “bám làng, sát hộ”, các thành viên tổ covid cộng đồng đã đóng góp quan trọng trong công tác điều tra, truy vết… Đặc biệt, cùng với các giải pháp kiểm soát chặt vòng ngoài, siết chặt vòng trong, nếu mỗi gia đình, khu dân cư là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là chiến sĩ trên mặt trận ấy thì Bình Phước sẽ là pháo đài vững chắc, là “bức tường lửa” ngăn chặn Covid-19.
