Thứ 2, 26/01/2026 11:05:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:29, 04/11/2021 GMT+7

Minh bạch trong xây dựng luật

Lâm Phương
Thứ 5, 04/11/2021 | 05:29:37 628 lượt xem
BPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14-10-2021 của Bộ Chính trị về Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”, “lợi ích nhóm”, “lợi ích cục bộ” trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, mà thiếu đồng hành với người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, có khá nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, doanh nghiệp về công tác xây dựng luật. Trong đó, công tác thẩm tra, thẩm định không ít dự án luật còn bất cập, nhiều sơ hở trong việc xây dựng, ban hành chính sách. Điều đó dẫn đến tình trạng không ít dự án luật gây bức xúc dư luận do chưa đánh giá đầy đủ, sâu sắc, tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội, gây hậu quả khôn lường trước mắt và lâu dài. Thậm chí một số dự án luật có dấu hiệu để lọt lưới chính sách, có dấu hiệu “lobby” không lành mạnh, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Hay “dĩ hòa vi quý” để thông qua chính sách một cách cảm tính, chưa thể hiện quan điểm trách nhiệm cũng như tâm huyết trong xây dựng luật pháp. Nhiều quy định liên quan đến quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất… thực hiện ưu đãi về quy trình thủ tục, về phân cấp, phân quyền các dự án có thể phát sinh nguy cơ tham nhũng chính sách.

Vì vậy, liêm chính trong công tác xây dựng pháp luật là rất cần thiết, chỉ có liêm chính mới giúp xây dựng những văn bản pháp luật khách quan, toàn diện, có ý nghĩa rất tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn. Vì, nếu không có sự trong sạch và ngay thẳng trong quá trình soạn thảo và thẩm tra dự án luật sẽ tạo ra những văn bản pháp luật rất nhiều "khuyết tật". Thực tế cho thấy, đã có sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật được ban hành trước đây; pháp luật trở thành công cụ để cơ quan soạn thảo hoặc là hiện thực hóa lợi ích của bộ, ngành mình, trong đó có lợi ích xung đột với lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp… Nhiều văn bản pháp luật có "vòng đời" rất ngắn, làm tốn thời gian, kinh phí thực hiện và thay thế.

Từ thực trạng về công tác xây dựng luật và những yêu cầu từ thực tiễn, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị đòi hỏi công tác lập pháp phải liêm chính, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ “cài cắm” vào quá trình xây dựng pháp luật. Đề cao chất lượng của khâu phân tích chính sách trước khi thông qua các đạo luật và trách nhiệm giải trình của cơ quan đề xuất chính sách. Cương quyết xử lý những hành vi thông đồng, cố tình cài cắm vào những quy định pháp luật các quy định trục lợi cá nhân… Qua đó, đòi hỏi cơ quan lập pháp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp - những chủ thể chịu tác động trực tiếp của chính sách và nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra theo hướng bản lĩnh, trí tuệ, dám đấu tranh, dám phản biện, hướng đến một nền lập pháp minh bạch, khách quan, trung thực.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu