Cuộc sống người dân đã, đang trở lại trạng thái bình thường mới. Đó là kết quả nỗ lực cao độ của cả hệ thống chính trị, người dân và biết bao mồ hôi, công sức của lực lượng tuyến đầu. Thế nhưng, chỉ một phút lơ là, chủ quan, mọi thành quả chống dịch có thể đổ sông, đổ biển.
Thực tế cho thấy, gần 2 năm qua, vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, hết đợt dịch này đến đợt dịch khác và ngày càng nguy hiểm, tàn khốc. Việc phong tỏa, cách ly mỗi khi dịch bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và từng tỉnh, thành nói riêng. Trong đó, đáng chú ý là đời sống nhân dân bị đảo lộn, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ, nguồn lực quốc gia bị bào mòn, hệ thống y tế nhiều nơi rơi vào quá tải… và đã có hàng chục ngàn người tử nạn vì Covid-19, hàng ngàn trẻ rơi vào cảnh mồ côi vì dịch.
Sau nhiều nỗ lực “chiến đấu”, đến nay giai đoạn căng thẳng của đợt dịch đã đi qua, nhưng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy để đạt mục tiêu “zero covid” là không thể. Và chiến lược chuyển sang “sống chung an toàn với dịch” là sự thay đổi đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình, diễn biến dịch và yêu cầu của đời sống nhân dân hiện nay. Thế nhưng, trong khi tỷ lệ bao phủ vắc xin đang được đẩy nhanh nhưng chưa đạt độ bao phủ toàn dân và chưa có thuốc đặc trị Covid-19 thì công tác phòng, chống dịch vẫn đặt ra trước hết và trên hết. Đặc biệt, Chính phủ đã đưa ra thông điệp, không đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người dân lấy lợi ích kinh tế và việc mở cửa phải được xem xét thận trọng, không mở bằng mọi giá. Tại Bình Phước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại đã hoạt động trở lại trong điều kiện phòng, chống dịch nghiêm ngặt.
Việc bảo đảm các hoạt động của nền kinh tế hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong thực hiện “mục tiêu kép”. Tuy nhiên, để mở cửa an toàn, đảm bảo mục tiêu phát triển lâu dài, bền vững, cần có sự đánh giá sát sao, thận trọng, với phương châm “an toàn đến đâu, mở cửa đến đó”. Với những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đảm bảo an toàn, điều kiện phòng dịch thì kiên quyết tạm dừng hoạt động. Đặc biệt cần tăng cường kiểm tra, phát huy vai trò giám sát của tổ covid cộng đồng trong thực hiện phòng, chống dịch.
Tuy nhiên trên hết, trước hết lúc này là sự chủ động, tự giác của chính các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi hoạt động trở lại; là việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đây không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng, mà còn là bảo vệ chính mình để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh lâu dài và hiệu quả. Điều đáng lo ngại hiện nay là tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của một bộ phận người dân khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Chính sự chủ quan, lơ là ấy là nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào, bởi với Covid-19 kể cả người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng bệnh vẫn có thể bị lây nhiễm. Nếu mỗi người dân, mỗi đơn vị không tự giác, không thấy rõ ý thức trách nhiệm với tính mạng, sức khỏe của mình và cộng đồng thì nguy cơ tái lây lan dịch trong cộng đồng là rất cao.
Minh Luận
