Thứ 2, 26/01/2026 11:05:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:07, 12/10/2021 GMT+7

Không để dịch chồng dịch

Thứ 3, 12/10/2021 | 05:07:09 570 lượt xem
BPO - Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã có dấu hiệu giảm nhiệt ở nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tình hình đại dịch vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khi đó, ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang xuất hiện nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết, làm dấy lên nỗi lo “dịch chồng dịch”.

Bộ Y tế vừa có thông báo cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 50.473 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 18 trường hợp tử vong. Các địa phương ghi nhận ca tử vong là Bình Phước 6, TP. Hồ Chí Minh 2, Đồng Nai 2, Bình Dương 2, Bà Rịa - Vũng Tàu 1, Phú Yên 2, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1, Bình Thuận 1. So cùng kỳ năm 2020, số tử vong tăng 5 trường hợp. Riêng trên địa bàn Bình Phước, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 2.560 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 90% so cùng kỳ năm 2020 và số ca tử vong tăng 4 trường hợp so cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hiện là cao điểm mùa dịch nên số mắc hằng tuần có xu hướng tăng, đặc biệt là ở khu vực Nam bộ vì đang vào cuối mùa mưa, độ ẩm cao, là điều kiện thích hợp cho muỗi - tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, không để dịch bùng phát, lây lan ra diện rộng, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, có thể gây thành dịch. Vi rút Dengue xâm nhập từ người bệnh sang người lành thông qua vết muỗi đốt từ muỗi vằn truyền bệnh, trong đó chủ yếu là do Aedes aegypti.

Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương và tránh nguy cơ dịch chồng dịch. Đặc biệt, cần tránh những sai lầm khiến bệnh nhân nhiễm vi rút Dengue trở nặng, thậm chí tử vong. Do đó, dù mắc bệnh ở mức độ nhẹ nhưng người bệnh vẫn cần đi khám để được chẩn đoán và theo dõi, vì bệnh có thể tiến triển từ mức độ nhẹ sang nặng và có thể gây ra biến chứng trầm trọng. Khi bệnh nhân đã qua giai đoạn sốt cao lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh. Vì vậy, đây là giai đoạn cần được bác sĩ theo dõi sát sao và bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế đi lại nhiều.

Hiện trong nhân dân vẫn tồn tại nhận thức rằng chỉ mắc bệnh sốt xuất huyết 1 lần trong đời. Đây là suy nghĩ sai lầm, vì bệnh sốt xuất huyết do vi rút Dengue gây ra với 4 type, ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Vì vậy có thể hiểu rằng, một người có thể mắc sốt xuất huyết 4 lần trong đời với 4 type vi rút khác nhau. Do đó, khi phát hiện các dấu hiệu nghi sốt xuất huyết, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Đặc biệt, cần phân biệt sốt xuất huyết và sốt do Covid-19 gây ra để có biện pháp xử trí, điều trị kịp thời, tránh nhầm lẫn nguy hiểm đến sức khỏe.

Điều quan trọng hơn là công tác phòng, chống dịch không phải việc ngày một ngày hai, cũng không phải việc riêng của ngành y tế. Ðể chủ động trước mọi tình huống, rất cần sự phối hợp của các ban, ngành, cơ quan chức năng và sự chuẩn bị sẵn sàng của ngành y tế. Đặc biệt, muốn công tác phòng chống sốt xuất huyết tốt nhất, hiệu quả nhất thì không thể thiếu “vắc xin” ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Hồ Ngọc

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu