Trong đó, Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và làm hết sức mình để đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, kinh doanh lâu dài, thuận lợi tại Việt Nam cả trong và sau đại dịch Covid-19.
Khẳng định nêu trên là thông điệp và chủ trương nhất quán của Chính phủ trong việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Thực tế, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của ngân sách, gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người lao động. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến khu vực FDI, khiến nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, nhiều doanh nghiệp bị đảo lộn sản xuất - kinh doanh và đã có không ít doanh nghiệp phải dừng một phần, thậm chí ngưng hoạt động.
Trước những khó khăn của khu vực FDI, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp đang đối mặt; luôn nỗ lực hành động vì mục tiêu “Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch”.
Bình Phước trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nắm bắt được lợi thế từ thu hút đầu tư FDI, những năm qua, ngoài tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, mặt bằng, tỉnh còn tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Đến nay, thu hút đầu tư FDI của Bình Phước trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế, đóng góp nguồn vốn rất quan trọng cho tăng trưởng, phát triển và bù đắp sự thiếu hụt về nguồn lực. Qua đó càng khẳng định, đóng góp về nguồn vốn và hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong tỉnh là một phần tất yếu không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Minh chứng là trong 9 tháng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch, nhưng thu hút FDI vào tỉnh vẫn thực hiện 58 dự án, với số vốn đăng ký 683 triệu USD, tăng 141,67% số dự án và tăng 8 lần số vốn đăng ký so với vùng kỳ năm 2020, đạt 171% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 331 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 3,51 tỷ USD. Ngoài thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ sản xuất hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… các doanh nghiệp FDI còn đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương, bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển.
Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 dự báo sẽ còn kéo dài với nhiều khó khăn, thách thức. Cùng với nỗ lực hết mình và các giải pháp căn cơ, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Bình Phước cũng cần chủ động vào cuộc, lắng nghe, nắm bắt, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI. Bởi tình hình càng khó khăn, càng khẳng định niềm tin và nỗ lực của các bên với nhau trên tinh thần “hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro”. Chỉ có như vậy mới tạo sức hút và niềm tin đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Bình Phước.
Lâm Phương
