Thứ 2, 26/01/2026 12:47:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 06:00, 28/09/2021 GMT+7

Biển số xe là tài sản

Nhật Minh
Thứ 3, 28/09/2021 | 06:00:40 1,092 lượt xem
BPO - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa công bố dự thảo Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe thông qua việc tổ chức đấu giá. Ngay sau đó, dự thảo đề án đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân. Vì thế giới có nhiều quốc gia đã thực hiện việc này từ khá lâu.

Theo dự thảo đề án của Bộ Công an, khi tổ chức đấu giá biển số xe sẽ thông báo rộng rãi cho người dân biết. Mức giá khởi điểm sẽ được quyết định và điều chỉnh theo cơ chế thị trường, tức là thị trường sẽ quyết định giá của biển số xe. Khi đấu giá sẽ không có khái niệm biển số đẹp hay xấu, mà là biển số theo nhu cầu của người dân. Trong kho số được đưa ra, người dân có quyền lựa chọn bất cứ số nào mình thích để tham gia đấu giá. Việc đấu giá sẽ do một công ty đấu giá độc lập đảm nhiệm. Ví dụ, ở tỉnh A trong 1 quý có khoảng 50 ngàn phương tiện được đăng ký thì 50 ngàn biển số này được công khai trên mạng để người dân lựa chọn. Nếu biển số nào có nhiều người cùng thích, muốn sở hữu thì sẽ đưa ra đấu giá và ai trả giá cao nhất người đó sẽ được sở hữu.

Cũng theo dự thảo đề án, người trúng đấu giá và sở hữu biển số đó khi bán phương tiện vẫn có thể giữ biển số lại để đăng ký cho phương tiện khác. Mục đích của phương án này là tiết kiệm kho số. Quan trọng hơn nữa là với quy định này, người chủ sở hữu, người đứng tên phương tiện phải có trách nhiệm đến cùng đối với phương tiện của mình. Trong dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ vừa công bố để lấy ý kiến nhân dân cũng đã quy định gắn trách nhiệm của chủ phương tiện.

Theo đó, nếu người điều khiển phương tiện vi phạm thì chủ phương tiện phải cung cấp cho cơ quan chức năng về người điều khiển phương tiện đó. Như vậy, với phương án này thì biển số xe được coi là tài sản và người trúng đấu giá có quyền được cấp giấy chứng nhận biển số trúng đấu giá; được sử dụng, chuyển nhượng, cho hay tặng người khác, hoặc thừa kế, thế chấp…

Ngay sau khi dự thảo đề án được công bố, vấn đề được nhiều người dân quan tâm đó là quyền của người trúng đấu giá đối với biển số xe. Tức là người dân có quyền mua bất cứ biển số nào mà mình thích, kể cả khi chưa có phương tiện vẫn có quyền tham dự đấu giá biển số. Nói tóm lại, người đấu giá trúng biển số xe có quyền về tài sản đối với biển số mình đã trúng đấu giá. Tuy nhiên, quyền giữ biển số sau khi mua phải có thời hạn, người trúng đấu giá không thể giữ mãi mà không đăng ký để gắn với phương tiện. Để tạo thuận lợi cho công tác quản lý của cơ quan chức năng, người mua bắt buộc phải đăng ký trong khoảng thời gian quy định. Hết thời hạn 3 tháng hay 6 tháng, nếu biển số đó không đăng ký gắn vào phương tiện thì sẽ tự động quay trở lại kho số để đấu giá tiếp.

Việc pháp luật chấp nhận và quy định như nêu trên là hoàn toàn hợp lý, cần thiết, khả thi và không mâu thuẫn với các nguyên lý của pháp luật hay yêu cầu quản lý biển số của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hơn nữa, hiện rất nhiều người có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích hay biển số trùng với ngày, tháng, năm sinh… và họ sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ để đáp ứng nhu cầu, sở thích của mình. Như vậy, việc đấu giá biển số xe không những có ích cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân, mà còn ngăn chặn được tình trạng tiêu cực có thể xảy ra trong việc cấp, đổi biển số xe.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu