Thứ 2, 22/09/2025 12:55:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 11:02, 17/08/2021 GMT+7

Tự hào “made in Vietnam”

Hồ Ngọc
Thứ 3, 17/08/2021 | 11:02:25 690 lượt xem
BPO - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và vô cùng nguy hiểm như hiện nay, một trong những giải pháp tích cực, hữu hiệu nhất là vắc xin phòng ngừa và thuốc đặc trị. Nhưng đây là dịch bệnh do một loại vi rút mới được phát hiện - Coronavirus lại có nhiều biến thể khác nhau, sức lây lan nhanh nên việc nghiên cứu điều chế ra vắc xin cũng như thuốc đặc trị không thể diễn ra trong thời gian ngắn và không phải quốc gia nào cũng có thể làm được.

Đến nay, trên thế giới chỉ có một số quốc gia có nền y khoa hiện đại đã điều chế và sản xuất được 17 loại vắc xin ngừa Covid-19. Trong đó mới có 7 loại được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt đảm bảo an toàn và hiệu quả. Còn thuốc điều trị Covid-19 hiện chỉ có một số loại như sau: Remdesivir do Công ty Gilead Sciences của Mỹ sản xuất; Favipiravir ở dạng viên do Nhật sản xuất; Molnupiravir (còn được gọi là MK-4482) do Mỹ nghiên cứu phát triển; Ronapreve do hãng dược Thụy Sĩ Roche và Công ty công nghệ sinh học Mỹ Regeneron hợp tác phát triển. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” và chủ động đi trước, đón đầu… Việt Nam đã thu được kết quả đáng khích lệ trong việc nghiên cứu, điều chế các loại vắc xin, thuốc điều trị Covid-19.

Ngày 10-8-2021, Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam đã công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị Covid-19. Thuốc có tên Vipdervir, được bào chế từ thảo dược của Việt Nam. Ngày 7-8-2021, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, Bộ Y tế đã thống nhất phê duyệt đề cương nghiên cứu lâm sàng thuốc từ dược liệu Việt Nam trên bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương của nhóm nghiên cứu Viện Hàn lâm khoa học - công nghệ Việt Nam do PGS.TS. Lê Quang Huấn chủ trì. Thuốc này đang được xây dựng quy trình tạo viên nén nhằm đảm bảo khả năng sản xuất kịp thời phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 hiện nay. Thuốc Vipdervir đã được các nhà khoa học trong nước và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đánh giá cao, có chất lượng tương đương với thuốc cùng loại của các nước như: Mỹ, Nhật, Thụy Sĩ…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các nhà khoa học, đơn vị, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng, chống Covid-19, sáng 12-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết liệt chỉ đạo: Phải bàn và làm bằng được việc sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 trong nước… Với tinh thần “kịp thời, an toàn, hiệu quả”, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất phải vào cuộc hết sức khẩn trương, rút gọn tối đa quy trình, thủ tục hành chính, nhưng về mặt chuyên môn, khoa học phải chặt chẽ, đầy đủ hồ sơ… Và tất cả chúng ta đã cố gắng rồi phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi phải quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, đã phối hợp chặt chẽ rồi phải chặt chẽ hơn nữa, đã hiệu quả rồi phải hiệu quả hơn nữa, mục tiêu cuối cùng là Việt Nam sớm có vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do tự mình nghiên cứu, sản xuất.

Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết, nếu mọi việc suôn sẻ thì trong tháng 9 này, Việt Nam sẽ có vắc xin và thuốc điều trị Covid-19 mang nhãn hiệu “made in Vietnam”. Đây là kết quả từ sự nỗ lực phấn đấu hết mình của các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu, nhà quản lý, nhà sản xuất. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của cả dân tộc. Và trong bối cảnh hiện nay, đây còn là cơ hội để chúng ta khẳng định vị thế Việt Nam trong lĩnh vực y học.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu