Thứ 3, 23/09/2025 02:12:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 20:13, 04/08/2021 GMT+7

Bước chuyển mình đột phá

Lâm Phương
Thứ 4, 04/08/2021 | 20:13:59 1,386 lượt xem
BPO - Thông tư số 02/2021/TT-BNV vừa được Bộ Nội vụ ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao của toàn xã hội, nhất là hàng triệu công chức, viên chức. Vì theo thông tư này, từ ngày 1-8-2021, chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, trong quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ không còn quy định về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đối với công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Thay đổi này không chỉ góp phần triệt tiêu những tiêu cực liên quan mà còn tiết kiệm một nguồn kinh phí không nhỏ cho xã hội, bởi giúp đội ngũ công chức giảm khoảng 1.000 tỷ đồng từ việc đi học lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Việc xóa bỏ những quy định không còn tương thích về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm của công chức, viên chức ở nước ta là một tiến trình khá dài. Minh chứng là, quy định về chuẩn hóa ngoại ngữ, tin học được đề ra từ những năm 1999 - 2000 với tiếng Anh thực hành, chứng chỉ A, B, C; tin học ứng dụng, chứng chỉ A, B... Đến năm 2014, tiếp tục được thay đổi với quy định theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tiếng Anh A2, B1, B2…) và tin học ứng dụng cơ bản, nâng cao. Những quy định này là tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức. Song, chính những quy định này đã làm nảy sinh không ít vấn đề tiêu cực trong tuyển dụng, bổ nhiệm, gây bất bình dư luận. Do đó, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục phản ánh những kiến nghị của đội ngũ công chức, viên chức về những vướng mắc, bất cập của quy định sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với viên chức.

Hiện đa phần cán bộ, công chức nhà nước, ngoài việc làm chuyên môn thì chỉ có một số ít liên quan đến công việc đặc thù phải sử dụng ngoại ngữ, tin học. Những kỹ năng cơ bản về tin học hành chính văn phòng đa phần mọi người đều được sử dụng hằng ngày trong công việc. Tuy nhiên, một số chứng chỉ yêu cầu chưa sát thực tế, xa vời với công việc thường ngày mà vẫn “bị bắt ép” phải có, dẫn đến một số viên chức, công chức phải tìm mọi cách “sở hữu”. “Có cầu ắt có cung” nên đã dẫn đến tình trạng tiêu cực chạy văn bằng, chứng chỉ liên quan. Thậm chí việc môi giới làm văn bằng, chứng chỉ giả còn được rao công khai trên mạng xã hội và tin nhắn rác. Hoặc chỉ cần gõ dòng chữ “Mua bằng tiếng Anh B1” trên mục tìm kiếm của Google, thì chỉ sau 0,53 giây, bạn sẽ có 1.770.000 kết quả.

Dư luận cho rằng, quyết định bãi bỏ này là một sự việc hiển nhiên mà lẽ ra phải được làm từ lâu. Cho thấy, đã đến lúc kỹ năng, hiệu quả công việc không nên và không cần đo đếm bởi bằng cấp, chứng chỉ. Quyết định này không chỉ tháo gỡ khó khăn trong việc “bổ sung hồ sơ” cho rất nhiều công chức, viên chức trong hệ thống hành chính mà còn khẳng định, cơ quan quản lý về con người đã nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật nhằm kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với những nhu cầu bức thiết của xã hội. Đồng thời thể hiện một bước chuyển mình trong nhận thức, tư duy và hành động của các nhà lãnh đạo trong những giai đoạn tiếp theo.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu