Thứ 2, 12/01/2026 19:26:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:47, 27/02/2021 GMT+7

Ðó là hành vi chống phá

Tấn Phong
Thứ 7, 27/02/2021 | 09:47:13 841 lượt xem
BPO - Những ngày này, nhiều địa phương trong cả nước tích cực chuẩn bị tiễn hàng vạn thanh niên lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Lợi dụng sự kiện này, các thế lực thù địch đã dùng mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, phủ nhận trách nhiệm của công dân đối với việc thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự, làm hoen ố ngày hội tòng quân.

Từ khi thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tô thắm truyền thống yêu nước, bảo vệ trọn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước. Ngày nay, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ lại càng cao đẹp hơn khi sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân... 

Được đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là mơ ước và niềm tự hào của hàng triệu thanh niên nước ta. Thế nhưng, cứ vào thời điểm thanh niên cả nước nô nức chuẩn bị lên đường nhập ngũ thì lại xuất hiện luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá, nhất là trên mạng xã hội. 

Chúng không từ bất kỳ thủ đoạn nào, từ những hình ảnh cắt ghép, viết bài bình luận bôi nhọ hình ảnh người lính, xuyên tạc chính sách hậu phương quân đội cho đến bày cách né tránh việc nhập ngũ… Chúng còn tạo dựng những thước phim phản cảm về đạo đức, tác phong người chiến sĩ; phát tán lời kêu gọi tán tỉnh bạn gái của tân binh, thơ chế, bài viết… làm sai lệch về tình cảm đôi lứa gây phẫn nộ dư luận. Đây là hành vi chống phá làm cho thanh niên ở nước ta “tự diễn biến, tự chuyển hóa” dẫn tới sự buông lỏng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân với Tổ quốc, nhân dân.  

Trước âm mưu thâm độc này, nhân dân cả nước, nhất là thanh niên Việt Nam phải nâng cao cảnh giác. Đồng thời, tỉnh táo trong sử dụng mạng xã hội để hiểu đúng và phản bác lại những luận điệu xuyên tạc này. Cơ quan chức năng cần tích cực tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, gia đình có con em làm nghĩa vụ quân sự hiểu việc nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của công dân Việt Nam đối với Tổ quốc. Tham gia quân đội là để bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông ta đã phải đổ xương máu giành được. Đồng thời tiếp tục sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh. 

Không những thế, khi nhập ngũ thanh niên có thêm cơ hội nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về quốc phòng - an ninh, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; được rèn luyện về phẩm chất đạo đức, ý chí và bản lĩnh chính trị để góp vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta quy định, tất cả công dân trong độ tuổi từ 18 đến hết 25 đều phải nhập ngũ khi có lệnh gọi. Mọi hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự đều bị xử phạt hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành... 

Mùa giao quân năm 2021, Bình Phước có 1.050 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Do tác động bởi dịch Covid-19 nên các hoạt động giao nhận quân diễn ra gọn nhẹ hơn những năm trước. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày hội tòng quân và thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn nguyên giá trị. Và càng giá trị hơn khi các tầng lớp nhân dân Việt Nam tích cực đấu tranh, vạch trần được âm mưu, thủ đoạn thâm độc, hành vi chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu