Thứ 4, 05/11/2025 08:54:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 15:15, 02/02/2021 GMT+7

Bước ngoặt vĩ đại

Trần Phương
Thứ 3, 02/02/2021 | 15:15:00 1,269 lượt xem
BPO - Hôm nay 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ bước vào ngày làm việc cuối cùng và diễn ra phiên bế mạc, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Đặc biệt, đại hội đã chính thức đặt ra những mục tiêu kỳ vĩ cho dân tộc Việt Nam.

Nội dung văn kiện khẳng định, Đại hội lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025, mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới và phát triển; phát huy truyền thống đoàn kết, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng nước ta trở thành nước cơ bản có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước vô cùng quan trọng trong thời kỳ mới, thể hiện bản lĩnh, ý chí và quyết tâm của cả dân tộc.

Đại hội Đảng XIII là một mốc son chói lọi trong công cuộc đổi mới đất nước, mở ra một bước ngoặt to lớn hướng tới khát vọng của nhân dân về một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng. Đã có nhiều người từng đặt những câu hỏi: Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới, bao gồm cả bản đồ chính trị, bản đồ kinh tế, bản đồ văn hóa, bản đồ tài nguyên, bản đồ khoa học - kỹ thuật… đặc biệt là bản đồ về khát vọng dân tộc. Và Đại hội XIII đã cho thấy rõ những chỉ dấu trên bản đồ đó, cũng như con đường tới thịnh vượng, phồn vinh của dân tộc Việt Nam.

Những thành tựu, hình ảnh và vị thế quốc tế đã lên cung bậc mới, song Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm, chênh lệch giàu, nghèo, tiêu cực xã hội, tham ô, tham nhũng, lãng phí… hay những khó khăn trong giữ vững được hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Vì thế, thực hiện được các mục tiêu kỳ vĩ của dân tộc như Đại hội XIII đã đặt ra cần có sự lao động sáng tạo, ý chí mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, từ người lãnh đạo cao nhất của đất nước, lãnh đạo các cấp đến từng người lao động.

Tiếp nối truyền thống hàng ngàn năm của dân tộc, trong thời đại Hồ Chí Minh, thế hệ cha anh đã thực hiện được khát vọng độc lập, tự do. Thế hệ hôm nay đặt ra khát vọng xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh. Chưa bao giờ khát vọng ấy trở nên mãnh liệt và hội tụ được ý chí, nguyện vọng của nhân dân lớn lao đến như thế. Tinh thần đó, khát vọng đó của Đại hội XIII lan tỏa vào thực tiễn, thấm vào hành động của mỗi người, trở thành nguồn lực nội sinh, thành sự trỗi dậy của cả dân tộc sẽ tạo nên sức mạnh vĩ đại của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Với dân tộc có truyền thống đoàn kết, văn hiến, anh hùng, khát vọng ấy sẽ trở thành sự thật. Đất nước Việt Nam nhất định sẽ trở nên rạng rỡ hơn, sẽ “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và mong ước cháy bỏng của toàn dân tộc Việt Nam.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu