Thứ 2, 26/01/2026 16:00:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:42, 28/01/2021 GMT+7

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Trần Phương
Thứ 5, 28/01/2021 | 10:42:00 561 lượt xem
BPO - Đúng 8 giờ sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ở thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội lần này là sự kết tinh ý chí và quyết tâm của cả dân tộc vì những mục tiêu và khát vọng kỳ vĩ của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Điều đó không chỉ là một mệnh đề lý luận, mà đã được minh chứng bằng những con số đầy thuyết phục: Quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 1989 chỉ đạt 6,3 tỷ USD/năm, đến năm 2020 đã đạt 268,4 tỷ USD/năm. Năm 1985, bình quân thu nhập nước ta chỉ 159 USD/người/năm, đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/người/năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua của Việt Nam, giai đoạn 2016-2020 ước đạt khoảng 5,9%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới.

Xuất phát điểm về kinh tế ở phía sau so với nhiều quốc gia phát triển vì mãi đến đầu những năm 1980 nước ta mới thật sự có được sự hòa bình, thống nhất, nên không khó lý giải đến nay Việt Nam mới chỉ đạt mức thu nhập trung bình và là nước đang phát triển. Nhưng với những con số đã nêu cho thấy cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam đã lên nhanh và đạt đến mức độ nào.

Nếu ai còn nghi ngờ về điều đó, có thể lấy một dẫn chứng mới nhất, nổi bật nhất của năm 2020. Đó là trong khi nền kinh tế cả thế giới lao đao vì dịch Covid-19, hầu hết các nước tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn tăng trưởng 2,91% - là một trong những nước giữ được sự ổn định và tăng trưởng cao nhất thế giới giữa trung tâm của cơn lốc đại dịch toàn cầu. Cách xử lý đại dịch cũng cho thấy, nước ta còn đi sau về kinh tế so với nhiều nước phát triển trên thế giới, nhưng đứng trước một vấn đề hoàn toàn mới thì những nước có nền kỹ thuật tiên tiến bậc nhất, tiềm lực kinh tế bậc nhất như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp… hay Việt Nam với mức trung bình, cũng đều là giấy trắng như nhau và cho thấy ai đã giải quyết tốt hơn ai.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ ban hành những quyết sách mới, mở ra thời kỳ phát triển thịnh vượng mới cho đất nước, khơi dậy khát vọng về một Việt Nam hùng cường trong tương lai. Nhìn lại lịch sử dân tộc, nhìn lại chặng đường gần nhất là 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, có thể thấy tương lai đó đang ở rất gần và không gì có thể ngăn cản được hiện thực đó của dân tộc Việt Nam. Đó là những dấu mốc rất cụ thể: Đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng ấy với một tầm nhìn chiến lược, chắc chắn Đảng ta, đất nước ta sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ hơn, sớm hiện thực mục tiêu Việt Nam trở thành một đất nước phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Hướng về Đại hội XIII của Đảng với niềm tin son sắt, nhân dân Bình Phước cũng như nhân dân cả nước tin tưởng đại hội sẽ mở ra giai đoạn mới với tư duy mới, tầm nhìn mới để hiện thực hóa khát vọng của cả dân tộc - Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong tương lai gần.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu