Thứ 2, 26/01/2026 16:00:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:18, 22/01/2021 GMT+7

Quyết không để Covid-19 lây lan qua biên giới

Lâm Phương
Thứ 6, 22/01/2021 | 08:18:00 624 lượt xem
BPO - Đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.540 trường hợp mắc Covid-19 (880 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 660 trường hợp mắc trong nước), trong đó có 35 người tử vong. Riêng 20 ngày đầu tháng 1-2021, Việt Nam ghi nhận 75 ca nhiễm nhập cảnh, chiếm 8,4% trong tổng số ca mắc Covid-19 nhập cảnh, tăng 11 ca so cùng kỳ tháng 12-2020. Tại hội nghị giao ban trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 sáng qua (20-1), GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dù dịch ở Việt Nam đang trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ lây nhiễm bệnh từ các ca bệnh xâm nhập (nhập cảnh trái phép) vẫn luôn thường trực và rất đáng lo ngại. Điều đó cho thấy, tình trạng nhập cảnh trái phép có nguy cơ mang theo mầm bệnh vào nội địa làm lây lan ra cộng đồng là khó tránh khỏi nếu không ngăn chặn hiệu quả ngay tại biên giới.

Bình Phước có tuyến biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài hơn 260,433km với 4 cửa khẩu cùng nhiều đường mòn, lối mở nằm ở các khu vực có địa hình hiểm trở, người dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc… gây rất nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát người dân qua lại biên giới. Nhất là thời điểm tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, nhu cầu của người dân từ Campuchia về quê đón tết rất lớn.

Nhằm kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để xảy ra tình trạng người qua lại trái phép, UBND tỉnh đã ban hành Công văn khẩn số 4809 về thực hiện nghiêm Công điện số 1838 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, bảo đảm lực lượng trực 24/24 giờ tại 62 chốt phòng chống dịch trên toàn tuyến biên giới của tỉnh; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn công dân vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung đối với tất cả người nhập cảnh từ biên giới Campuchia vào tỉnh. Các cấp, ngành chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ và lên phương án sẵn sàng khi số trường hợp cách ly tăng; tổ chức cách ly phải đảm bảo các điều kiện, có biện pháp tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly và đảm bảo an ninh trật tự.

Đại dịch Covid-19 đang bùng phát và lây lan nhanh trên phạm vi toàn cầu với mức độ ngày càng nguy hiểm. Thậm chí, nhiều nước trong khu vực đang ở mức báo động. Bình Phước tuy chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm nhưng chỉ cần một phút lơ là, mất cảnh giác, chỉ cần một trường hợp không trung thực, không tự giác khai báo, cách ly, việc bùng phát và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng sẽ rất lớn. Bên cạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và lực lượng vũ trang, mỗi người dân trong tỉnh hãy là một chiến sĩ, chủ động phát giác, tố cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, người từ nước ngoài về trốn cách ly. Ai có người thân ở nước ngoài cũng cần cam kết với chính quyền, tuyệt đối không để người nhà về mà không khai báo y tế, không chấp hành quy định về cách ly tập trung…

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu