Thứ 2, 26/01/2026 15:59:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:04, 10/01/2021 GMT+7

Trụ đỡ của nền kinh tế

Tấn Phong
Chủ nhật, 10/01/2021 | 09:04:00 676 lượt xem
BPO - Báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, mặc dù thế giới đang chao đảo vì đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia phát triển có mức tăng trưởng âm thì nông nghiệp Việt Nam vẫn xứng đáng là trụ đỡ của nền kinh tế đất nước.

Hậu quả của bệnh dịch tả heo châu Phi trong năm 2019 chưa khắc phục xong thì đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ở nước ta. Để khống chế đại dịch, do phải thực hiện giãn cách xã hội nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; sản xuất, sinh hoạt và đời sống người dân trong cả nước bị đảo lộn. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, cả nước lại phải gồng mình gánh chịu sự tàn phá của thiên tai. Từ sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc; khô hạn, xâm nhập mặn ở miền Tây Nam bộ đến siêu bão và lụt lịch sử ở miền Trung… đã gây ra thiệt hại hơn 35.700 tỷ đồng và nhiều tài sản khác trong nhân dân. 196.887 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; 51.923 con gia súc và 4,11 triệu con gia cầm chết, cuốn trôi; hàng ngàn kilômét đê kè, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng.

Những thiệt hại nêu trên cùng với tác động của dịch Covid-19 và ảnh hưởng chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn… đã làm cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của nước ta chồng chất khó khăn. Nhưng, bằng sự quyết tâm của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân, nông nghiệp Việt Nam đã tạo ra sự bứt phá ngoạn mục với những kết quả rất ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành năm 2020 tăng 2,65%, tổng kim ngạch xuất khẩu 41,25 tỷ USD. Cả nước duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó gỗ và sản phẩm gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo có kim ngạch trên 3 tỷ USD. Tổng sản lượng thủy sản trên 8,4 triệu tấn, tăng 3,6% so với năm 2019; thịt các loại đạt 5,27 triệu tấn, tăng 3,5% so với năm 2019.

Là tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ nhưng Bình Phước cũng luôn gánh chịu nhiều loại hình thiên tai làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngoài sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh hoành hành, năm qua Bình Phước đối mặt với tình trạng khô hạn, lốc xoáy, sét, sương muối và ngập lụt cục bộ… đã làm cho 5.157 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; trên 700 ha cây trồng bị hạn hán; 1.874,4 ha cây trồng các loại bị giông lốc làm gãy đổ. Thế nhưng, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn phát triển ổn định trong nhiều lĩnh vực với tổng trị giá sản xuất ước trên 13.597 tỷ đồng, tăng 10,56% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3.100 triệu USD, tăng 9,2% so năm 2019.

Từ thực tế cho thấy, để nông nghiệp Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và xứng đáng là trụ đỡ của nền kinh tế thì còn rất nhiều việc phải làm. Trước hết, ngành nông nghiệp cần tạo ra những “cú đấm thép” vào cơ giới hóa sản xuất, chế biến nông sản. Việc cơ giới hóa là khâu cực kỳ quan trọng để chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và tái cơ cấu ngành. Đồng thời, cần xây dựng thương hiệu nông sản, xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn và sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng chế biến sâu. Tăng cường thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư công, tiêu dùng nội địa để phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu