
Cổng chào nghĩa trang hoa viên nhân dân huyện Đồng Phú
Nghĩa trang tọa lạc tại ấp Suối Da, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, do Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải Long làm chủ đầu tư. Công trình được thiết kế xây dựng theo phong cách hiện đại, xanh - sạch - đẹp, đạt tiêu chuẩn nghĩa trang cấp 3 với đầy đủ dịch vụ tiện ích.

Nhà tang lễ, nơi dành cho các thân quyến gia đình ở xa tổ chức tang lễ
Ông Nguyễn Minh Vương, quản lý nghĩa trang cho biết, dự án tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, tổng diện tích 28,83 ha, với 10.454 ô mộ, trong đó có 1.711 ô mộ dành cho người nghèo, chính sách không thu tiền. Công trình gồm nhiều hạng mục, trong đó diện tích dành cho cây xanh, đường giao thông chiếm 35%. Đặc biệt, nghĩa trang còn dành phần diện tích khoảng 2ha phục vụ miễn phí cho các đối tượng nghèo, chính sách.
Nghĩa trang được thiết kế mẫu mộ hiện đại, tạo cảnh quan, đảm bảo về môi trường như: hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông; thoát nước mưa, nước thải; hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng.

Đài hóa thân được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, xanh - sạch - đẹp

Đền trình, nơi để thân nhân gia đình làm lễ trình các thần cai quản đất trước khi đem chôn cất
Hệ thống các công trình được xây dựng nguy nga, bề thế như: đài tưởng niệm, đồi tâm linh, nhà hỏa thiêu, nhà lưu cốt, nhà tiếp đón, nhà quản trang, chòi nghỉ chân, hệ thống cây xanh, khu xử lý rác thải,...

Khu quảng trường chính rộng rãi xen lẫn rợp bóng cây xanh và hoa
Ngoài ra, chủ đầu tư còn thêm một số công trình công cộng như: hệ thống tượng Phật, tượng Đức Mẹ, quảng trường, hồ cảnh quan, hồ điều hòa, các điểm vệ sinh công cộng, nhà nghỉ thân nhân,... Bên cạnh đó, trong từng lô mộ, ô mộ, cũng có diện tích cây xanh, cảnh quan và đường giao thông nội bộ riêng.

Quang cảnh khu công viên nghĩa trang

Khuôn viên quảng trường phụ với cây xanh, thảm cỏ và các công trình phụ trợ

Tượng Phật trong phân khu mộ dành cho người theo đạo Phật

Tượng Đức Mẹ trong phân khu mộ dành cho người theo đạo Công giáo
Nghĩa trang hoa viên nhân dân huyện Đồng Phú còn có các dịch vụ chăm sóc, hỏa táng, lưu cốt, phục vụ việc thăm viếng, tưởng niệm, đưa đón khách bằng xe điện, tư vấn, nghỉ ngơi, tra cứu thông tin mộ phần trên hệ thống đảm bảo tiện lợi, khoa học. Chủ đầu tư cũng sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ như: xây dựng huyệt mộ, kim tĩnh… theo nhu cầu của khách hàng với giá cả phải chăng.

Nghĩa trang còn bố trí nhiều chòi dừng chân dành cho gia quyến thăm viếng
Nói về lợi ích xã hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết, việc đầu tư, xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện có vai trò hết sức quan trọng, giải quyết được bài toán đất cho người về cõi vĩnh hằng vốn nan giải do các nghĩa trang các xã đa phần đã quá tải.
Bên cạnh đó, việc mở rộng gặp hết sức khó khăn hoặc do vấn đề lịch sử các nghĩa trang này đều nằm gần các khu dân cư, gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân. Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, cũng như đơn thư phản ánh của người dân đề nghị đóng cửa các nghĩa trang không đảm bảo quy hoạch, đầu tư, xây dựng nghĩa trang khác nhằm giải quyết nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do quỹ đất công không còn và nguồn lực đầu tư nghĩa trang là rất lớn, ngân sách huyện rất khó để đảm bảo thực hiện, nên Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải Long quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này rất đáng ghi nhận.
Nghĩa trang được xây dựng theo Quyết định 1832/QĐ-UBND ngày 12-8-2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 nghĩa trang hoa viên nhân dân huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước và đã khánh thành vào ngày 3-11-2020. Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 0973.224886 (gặp chị Liên). Hotline: 02713.703999 - Email: nghiatranghoavienhuyendongphu@gmail.com |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026