Thứ 4, 04/02/2026 00:36:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 12:40, 05/11/2016 GMT+7

Thông tin thêm về vụ cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng

Thứ 7, 05/11/2016 | 12:40:00 355 lượt xem

>> Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng
>> Thông tin tiếp về vụ “Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng”

 

BP - Báo Bình Phước số ra ngày 25-12-2015 có đăng bài “Cấp đất trên giấy ở xã Tân Hưng”. Nội dung bài báo phản ánh những khuất tất xung quanh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ anh Lê Văn Sáu và bà Đào Thị Dung cùng ở ấp Suối Đôi, xã Tân Hưng (Đồng Phú) khiến cuộc sống của các hộ dân này bị xáo trộn.

PHẢN HỒI TỪ... PHÒNG LẠNH

Nội dung báo cáo phản ánh: Năm 2009, thực hiện quy hoạch khu trung tâm hành chính xã Tân Hưng, hộ anh Sáu và bà Dung thuộc diện di dời, giải tỏa và được cấp đất tái định cư. Là hộ dân sinh sống lâu năm nên gia đình anh Sáu và bà Dung xin tái định cư tại chỗ và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Theo đó, gia đình anh Sáu được cấp lô 48 đúng vào vị trí ngôi nhà của bà Dung đang ở. Hộ bà Dung được cấp lô 47, sau đó bà Dung được đề nghị ký giáp ranh, trả lại lô 47 và được cấp lô đất khác đúng vào vị trí ngôi nhà của bà đang ở, tức trùng lô 48 đã cấp cho anh Sáu. Còn anh Sáu liên tục đề nghị UBND xã Tân Hưng giải tỏa nhà bà Dung để xây dựng nhà ở. Đặc biệt, cả hai hộ làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cùng lúc nhưng năm 2011 chỉ hộ anh Sáu được cấp. Hộ bà Dung, sau hai lần làm hồ sơ và nhiều lần kiến nghị, mãi đến năm 2014 mới được cấp sổ đỏ.

Gia đình anh Sáu và bà Dung chỉ cho phóng viên thửa đất được cấp sổ đỏ trùng nhauGia đình anh Sáu và bà Dung chỉ cho phóng viên thửa đất được cấp sổ đỏ trùng nhau

Sau khi Báo Bình Phước phản ánh, ngày 14-3-2016, UBND huyện Đồng Phú có Công văn số 320/UBND-NC phản hồi bài viết. UBND huyện Đồng Phú cho rằng Báo Bình Phước phản ánh không có cơ sở; trình tự xét tái định cư, giao đất, cấp sổ đỏ của xã Tân Hưng và huyện Đồng Phú là hoàn toàn phù hợp và... đúng quy định.

Để rộng đường dư luận, ngày 4-5-2016, Báo Bình Phước đã có bài viết chứng minh những lập luận của Công văn số 320/UBND-NC của UBND huyện Đồng Phú là những thông tin từ “phòng lạnh” chứ không tới hiện trường kiểm tra vấn đề báo nêu.

Ngay sau đó, UBND huyện Đồng Phú đã thành lập đoàn đi điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả điều tra lại cho thấy: Quá trình tổ chức xét, cấp đất, bàn giao đất thực địa và cấp sổ đỏ cho hộ anh Sáu, bà Dung là hoàn toàn trái quy định. Theo đó, việc cấp đất cho các hộ dân này chỉ căn cứ vào bản đồ quy hoạch phân lô chi tiết Quy hoạch điều chỉnh xã Tân Hưng tỷ lệ 1/1.000 ngày 9-12-2011, mà không căn cứ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 lập ngày 22-8-2008 để xác định diện tích thực tế của các lô 47, 48. Do đó, việc xét, cấp và giao đất tái định cư cho hộ anh Sáu, bà Dung đã bị chồng lên phần đất chưa được đền bù, giải tỏa của hộ liền kề. Cụ thể, lô 47 chồng lên đất hộ liền kề 12,7m2; lô 48 chồng lên hộ liền kề 76m2.

Như vậy, Công văn số 320/UBND-NC của UBND huyện Đồng Phú gửi Báo Bình Phước là để che cái sai của mình.

SẼ THU HỒI VÀ CẤP TÁI ĐỊNH CƯ MỚI

Ông Nguyễn Thanh Nhưng, Chánh Thanh tra huyện Đồng Phú cho biết: “Vị trí đất tái định cư hiện tại 2 hộ đang sử dụng đã được UBND huyện cấp sổ đỏ nhưng do bị chồng lên phần đất chưa được đền bù, giải tỏa của hộ liền kề, do đó, huyện sẽ thu hồi lại sổ đỏ của 2 hộ và bố trí lô tái định cư khác đảm bảo quyền, lợi ích tốt nhất cho 2 hộ”. Ngày 19-8-2016, Thanh tra huyện đã có buổi làm việc với các hộ dân. Vì đã được bố trí tái định cư đúng vị trí ngôi nhà của mình nên bà Dung chấp nhận bị thiếu đi 12,7m2 và đồng ý UBND huyện thu hồi sổ đỏ để điều chỉnh cho phù hợp.

Các lô 47, 48 không phải đã cấp chồng sang đất của hộ liền kề chưa được đền bù, giải tỏa mà 2 lô đất này đã được bàn giao ở cùng một vị trí. Năm 2010, bàn giao ở vị trí này (thiếu 76m2), gia đình tôi đã không ký vào biên bản giao đất. Hơn nữa, buổi giao đất còn có Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, Trưởng ấp Suối Đôi nên không thể có chuyện cấp thiếu, cấp chồng lên hộ chưa đền bù, giải tỏa...

Anh Lê Văn Sáu, ấp Suối đôi, xã Tân Hưng 

Anh Sáu cho biết: “Chúng tôi chấp nhận di dời đến lô tái định cư khác nhưng UBND huyện Đồng Phú phải xem xét hỗ trợ phần nào những thiệt thòi cho gia đình tôi trong 5 năm qua. Bởi, dù đã được cấp đất và sổ đỏ nhưng 5 năm qua, gia đình không được thế chấp sổ đỏ vay vốn phát triển kinh tế. Cả gia đình với 4 thành viên phải sống chật chội trong căn nhà cấp 4 tạm bợ, đi không được mà ở cũng không xong, nâng cấp sửa chữa thì không ai cho phép vì ngôi nhà nằm trên phần đất nhà nước đã thu hồi...”.

Trả lời kiến nghị của anh Sáu, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Trần Văn Vinh cho biết: UBND huyện sẽ không thu hồi lô 48 vì không thuộc các trường hợp thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. Huyện chỉ thu hồi sổ đỏ vì không đúng diện tích đất được cấp. Nếu hộ anh Sáu tự nguyện trả lại lô đất số 48 để nhận lô đất tái định cư khác thì các kiến nghị của anh về việc hỗ trợ di dời sẽ được UBND huyện xem xét khi đã thống nhất lô đất tái định cư mới và có kế hoạch di dời cụ thể, đồng thời làm thủ tục trả lại lô 48 theo quy định.

PV Nội chính

  • Từ khóa
95109

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?