Ngày 10-8-2016, trên Binhphuoc Online có đăng tải bài viết với tiêu đề “Cầm cố đất, bán điều non, vay nặng lãi ở Bù Gia Mập vẫn chưa “hạ nhiệt”. Theo nội dung bài báo, tính đến tháng 7-2016, xã có 270 hộ cầm cố, bán đất, vay tiền lãi suất cao. Trong đó, 219 hộ cầm cố đất với 362,21 ha, 29 hộ vay gần 1 tỷ đồng và 22 hộ sang nhượng đất.
Để xác minh nội dung Báo Bình Phước đã nêu, Ban Dân tộc có Công văn số 279/ BDT-CSDT ngày 14-8-2016 đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập xác nhận thông tin về tình hình cầm cố đất, bán điều non, vay nặng lãi trên địa bàn huyện để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. Ngày 14-9-2016, UBND huyện Bù Gia Mập đã có Công văn số 522/UBND-GT cung cấp thông tin về tình hình đồng bào dân tộc thiểu số bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất trên địa bàn xã Bù Gia Mập và 209 hộ, cụ thể: Tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số cầm cố, thế chấp đất là 202 hộ, với diện tích 326,2 ha thấp hơn số liệu bài báo đã nêu 17 hộ -36 ha. Tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số sang nhượng đất là 7 hộ, thấp hơn số liệu bài báo đã nêu 25 hộ. Chưa phát hiện trường hợp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bán điều non, vay lãi suất cao, trong khi bài báo đã nêu là có 29 hộ vay gần 1 tỷ đồng.
Như vậy, tình trạng cầm cố đất đai, bán đất điều non, vay nặng lãi ở huyện Bù Gia Mập hiện nay là có thật và đang diễn ra. Tuy nhiên, so với số liệu mà Báo Bình Phước đã nêu là thấp hơn 61 hộ.
Phó trưởng Ban Dân tộc Nguyễn Đình Sang

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026