KHI NGƯỜI DÂN VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỒNG LÒNG
Đến khu phố Phú Hòa 1, phường Phú Đức vào những ngày cuối tháng 7, mặc dù trời nắng nóng nhưng nhóm thợ vẫn luôn tay làm việc. Mỗi thợ làm một khâu khác nhau. Không chỉ có nhóm thợ mà cả những người lớn tuổi trong khu phố cũng có mặt vì được giao nhiệm vụ đôn đốc, giám sát công trình để hoàn thành đúng tiến độ. Ai cũng hào hứng làm tốt công việc của mình. Và người dân nơi đây giờ đã được lưu thông trên con đường sạch, đẹp. Con đường mà từ lâu họ mơ ước.
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Quang trao đổi với nhân dân về việc làm đường ở khu phố Phú Hòa 1
“Trước đây, chúng tôi đi lại vất vả lắm. Trời mưa con cháu đi học có hôm đến nửa đường phải quay về vì bị ngã, mùa nắng thì bụi vào tận nhà. Được vận động, bà con không ngần ngại đóng trung bình 3,5 triệu đồng/hộ, tùy diện tích đất của từng gia đình. Có đường mới ai cũng phấn khởi” - ông Đinh Văn Sơn (55 tuổi) cho biết.
Đến nay, nhân dân phường Phú Đức đã đóng góp được 717 triệu đồng xây dựng 450m đường bê tông xi măng, 138m đường nhựa, 2,3km đường phối đá dăm và đường cấp phối sỏi đỏ. Nhân dân còn hiến 41.645m2 đất và các công trình kiến trúc, cây trồng trên đất bàn giao cho đơn vị thi công triển khai xây dựng kênh thoát nước suối Cầu Trắng, đường Huỳnh Thúc Kháng quy thành tiền ước trên 2 tỷ đồng.
DÂN VẬN KHÉO THÌ VIỆC GÌ CŨNG THÀNH
Hơn 5 năm trước, nhiều người ở phường Phú Đức tỏ ra ngán ngẩm với những con đường “nắng bụi, mưa lầy” thì đến nay, nhiều con đường liên khu phố, liên tổ đã được nâng cấp, mở rộng, phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa. Không chỉ khu phố Phú Hòa 1, những khu phố khác như Phú Hòa 2, Phú Lộc, Phú Trọng... đều được lót bê tông sạch - đẹp.
Công tác dân vận được phường xác định là một trong những giải pháp quan trọng, then chốt để phát huy nội lực trong dân. Khi được Nhà nước hỗ trợ xi măng, lãnh đạo phường đã họp các trưởng khu phố để triển khai kế hoạch làm đường. Nhiều trưởng khu phố đã làm gương hiến đất, vận động các mạnh thường quân góp thêm vật tư, ngày công, tiền làm đường...
|
Cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện để người dân được bàn bạc, trực tiếp làm, được kiểm tra, giám sát trong những việc làm chung. Quyền làm chủ được phát huy, người dân càng hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình và gia đình. Nhờ vậy hầu hết các chủ trương, kế hoạch của phường, khu phố về xây dựng đường giao thông nông thôn đều được triển khai thuận lợi. Ông Nguyễn Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy phường |
Trước đây ở tổ 2, khu phố Phú Hòa 1, nơi có 30 hộ dân sinh sống không có đường đi vì không một ai chịu hiến đất, chặt cây làm đường. Là tổ trưởng, bà Quách Thị Văn đã không ngần ngại, tự nguyện hiến gần 40m2 đất, chặt bỏ 30 nọc tiêu mở rộng đường. Việc làm của bà Văn đã được nhiều hộ dân ủng hộ và làm theo. Bà Văn cho biết: “Trước năm 2007, đường tổ 2 chỉ vừa đủ một xe đạp đi. Thời điểm đó kinh tế khó khăn nên việc vận động mở rộng tuyến đường cũng khó. Nhưng có người làm gương trước thì họ sẽ nhận ra được lợi ích cho mình mà làm theo”. Nhờ việc làm và cách vận động như bà Văn nên khi có chủ trương làm đường bê tông, các hộ dân đều nhất trí đóng tiền.
Con đường ở khu phố Phú Hòa 1, phường Phú Đức được làm từ sức dân
Với kinh nghiệm làm trưởng khu phố gần 40 năm, ông Trần Quang Vinh, Trưởng khu phố Phú Trọng cũng có cách vận động làm đường rất hay. Không chờ vật tư của Nhà nước cấp, ông chủ động đi xin xi măng, đá để hỗ trợ người dân làm đường. Còn thiếu kinh phí thì ông đến từng nhà vận động. Trước khi đến nhà dân, ông Vinh đã huy động người thân trong gia đình làm trước. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngoài hỗ trợ vật tư, nếu không đủ tiền đóng, ông sẽ hỗ trợ một nửa. Theo ông, làm đường giao thông nông thôn không phải ngày một ngày hai mà phải có một quá trình. Mỗi năm, mỗi đợt làm một ít rồi sẽ thành công. Cùng những việc làm của ông Vinh, 5 năm trở lại đây, hầu hết những tuyến đường ở khu phố Phú Trọng đã được đổ bê tông, rải đá mi, không còn lầy lội.
Từ những việc làm hay trong công tác dân vận, kết hợp với chủ trương đúng đắn của cấp ủy, chính quyền phường Phú Đức, người dân nơi đây đã có con đường rộng rãi, thuận tiện đi lại và phát triển kinh tế, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị Bình Long.
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026