BP- Ngày 15-7, tôi đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh liên hệ công tác. Như mọi lần, tôi liên hệ với phòng hành chính. Sau lời chào hỏi, giới thiệu, xuất trình thẻ nhà báo, tôi xin cán bộ phòng hành chính cho tác nghiệp (chụp hình) nơi khám, chữa bệnh cho người dân trong trung tâm.
Chị cán bộ phòng tổ chức hành chính yêu cầu tôi phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan Báo Bình Phước thì mới xem xét cho tác nghiệp. Tôi hụt hẫng, vì số lần đến liên hệ công tác với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh không phải là ít nhưng chưa gặp trường hợp bị yêu cầu như vậy. Mặc dù đã cố giới thiệu cho rõ hơn với cán bộ phòng hành chính rằng tôi là nhà báo, đang công tác tại cơ quan báo chí của tỉnh, thẻ Nhà báo là giấy tờ hợp pháp Bộ Thông tin - Truyền thông cấp để hành nghề và có viện dẫn quy định Điều 2, Chương 1 của Luật Báo chí... nhưng cán bộ hành chính vẫn không cho tác nghiệp. Chị cán bộ hành chính cho biết: “Cấp trên đã chỉ đạo, theo quy định của ngành thì nhà báo đến liên hệ công tác phải có giấy giới thiệu của cơ quan...”. Chị còn dẫn chứng: “Trong năm 2014, hai nhà báo nữ đến tác nghiệp tại đây cũng đã phải quay về cơ quan xin giấy giới thiệu...” và “mong” nhà báo thông cảm!
Đến đây thì “phép vua thua lệ làng” và “nhập gia tùy tục”. Thấy việc khám chữa bệnh của trung tâm diễn ra trong khoảng thời gian nhất định nên tôi đề xuất được viết cam đoan hoặc biên bản, miễn là không phải quay về cơ quan xin giấy giới thiệu. Vì quay về xin giấy giới thiệu rồi trở lại thì hoạt động khám chữa bệnh ở trung tâm không còn. Chị cán bộ hành chính cầm thẻ nhà báo của tôi đi gặp giám đốc trung tâm để báo cáo.
|
Điều 2, Chương I, Luật Báo chí quy định: Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức, cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng. |
Khoảng 30 phút thì chị cán bộ hành chính trở lại, lập biên bản xác nhận. Trong biên bản, chị đề nghị tôi ghi rõ tác nghiệp (chụp hình) về việc gì, mục đích gì. Một chị cán bộ hành chính khác cho biết, việc ghi rõ “chụp gì, mục đích gì” vào biên bản, là kẹp chung với bản phô tô thẻ nhà báo của tôi để khi lãnh đạo ngành hỏi thì trưng ra. Tôi nhẫn nại xin lại một biên bản và đề nghị ghi thêm dòng chữ “nhà báo đến trung tâm liên hệ công tác phải trình giấy giới thiệu”, nhưng không được cán bộ phòng hành chính đáp ứng.
Việc liên hệ công tác của tôi với phòng hành chính gây ồn ào, giám đốc trung tâm xuất hiện và vẫn giữ quan điểm như cán bộ hành chính là yêu cầu tôi phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan báo. Giám đốc còn cho biết, trung tâm đang thực hiện theo văn bản quy định về hoạt động ngoại giao của ngành, khi nhà báo đến liên hệ công tác yêu cầu phải xuất trình giấy giới thiệu và hẹn sẽ tìm cho tôi văn bản trên.
Hơn 10 giờ, hoạt động khám chữa bệnh ở trung tâm đã hết nên tôi ra về mà không tác nghiệp. Trên đường về tôi cứ day dứt buồn, vì lãnh đạo một Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản của tỉnh vẫn chưa cập nhật Luật Báo chí, vô tình đã hạn chế, cản trở quyền hoạt động báo chí của nhà báo.
Kể lại sự việc của tôi với các đồng nghiệp, mọi người đều chia sẻ: Ở địa bàn tỉnh Bình Phước còn nhiều trường hợp tương tự. Như nhà báo ghi hình nhân viên sửa chữa điện trên mọi nẻo đường, ghi hình các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hay các bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân... vẫn thường được đề nghị phải đến cơ quan chủ quản ngành xin phép, khi lãnh đạo đồng ý mới được ghi hình, thậm chí họ còn trốn tránh, ngăn cản..., thật đáng buồn thay.
Chính Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026