Thứ 4, 05/11/2025 01:28:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:31, 21/06/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21-6-1925 - 21-6-2015)

Sự phát triển của báo chí tỉnh Bình Phước

Chủ nhật, 21/06/2015 | 13:31:00 2,463 lượt xem

BP - Sau hơn 18 năm tái lập tỉnh, Bình Phước đã có sự phát triển khá mạnh về kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong sự đi lên của tỉnh có vai trò và đóng góp tích cực, hiệu quả của báo chí. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, chỉ qua thời gian ngắn báo chí của Bình Phước đã hội nhập và phát triển kịp các tỉnh trong cả nước. Ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc thì đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cũng từng bước được chuẩn hóa về trình độ chính trị và chuyên môn. 

PHÁT TRIỂN CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

Năm 1997, tỉnh Bình Phước chỉ có hai cơ quan báo là Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) và Báo Bình Phước. 12 năm sau (năm 2009), tỉnh đã có đủ 4 loại hình báo chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động duy trì đến nay. Báo in gồm Báo Bình Phước, Tạp chí Khoa học và Thời đại, Tạp chí Văn nghệ. Báo hình và báo nói có Đài PT-TH tỉnh; báo điện tử có Báo Bình Phước Online và Tạp chí Khoa học và Thời đại Online. Ấn phẩm báo in gồm 4 loại: Báo Bình Phước, Tin ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, Tạp chí Khoa học và Thời đại, Tạp chí Văn nghệ và đặc san Người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh. Hai cơ quan báo lớn của tỉnh là Đài PT-TH (trực thuộc UBND tỉnh) và Báo Bình Phước (trực thuộc Tỉnh ủy) đến nay đã được đầu tư khá hoàn chỉnh và hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu.

Ban chấp hành Đảng bộ Đài PT-TH Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020 - Ảnh: N.S

Đài PT-TH Bình Phước (BPTV) hiện có 2 kênh phát sóng truyền hình, 1 kênh hệ phát thanh. Cùng với việc phát sóng tại Đồng Xoài, hệ thống tiếp vận núi Bà Rá (Phước Long) và đài truyền thanh - truyền hình của 10 huyện, thị xã đã phủ kín vùng sâu, xa trong tỉnh và khu vực. BPTV hiện là một trong những đơn vị mạnh của khu vực miền Đông Nam bộ, với 87 đầu chương trình phát thanh, 111 đầu chương trình truyền hình, các chương trình trực tiếp ngày càng tăng. Đài thường xuyên duy trì các chuyên đề, chuyên mục như: Đảng trong cuộc sống, Học tập và làm theo lời Bác, Lao động công đoàn, Khuyến công, khuyến nông, Đại đoàn kết toàn dân tộc... Cùng với đó đài còn có các chương trình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số như “Tiếng Xêtiêng” và “Tiếng Khơme”. Báo Bình Phước đã nâng từ 3 kỳ lên 5 kỳ/tuần; báo điện tử cập nhật thường xuyên tin tức hằng ngày trong và ngoài tỉnh, được bạn đọc đánh giá cao. Tờ Tin ảnh phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã tăng lên 2 kỳ/tháng.

Những thông tin báo và đài cung cấp cho nhân dân hàng ngày, hàng giờ đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Báo chí của tỉnh cũng đã kịp thời phản ánh các vụ việc nổi cộm, giúp các cơ quan chức năng trong tỉnh có hướng xử lý theo pháp luật. Các nhân tố mới, điển hình mới, gương người tốt việc tốt, tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình... đã được phản ánh đậm nét trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

ĐỘI NGŨ LÀM BÁO

Tỉnh Bình Phước hiện có 107 hội viên Hội Nhà báo, với 92 phóng viên, nhà báo được cấp thẻ nhà báo, trong đó: Báo hình có 64 người, báo in và báo điện tử có 26 người và 2 thẻ của cán bộ quản lý. Trên địa bàn tỉnh có 1 cơ quan báo chí thường trú là Thông tấn xã Việt Nam tại Bình Phước và phóng viên đại diện Báo Nhân dân tại Bình Phước.

Bộ máy tổ chức của các cơ quan báo chí thường xuyên được củng cố, sắp xếp lại phù hợp với trình độ đào tạo và khả năng làm việc của từng người. Số phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo hầu hết đều đã tốt nghiệp đại học, trong đó nhiều người tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, riêng Đài PT-TH có 2 người được đào tạo thạc sĩ. Đáng chú ý là trong những năm qua, chất lượng chính trị của đội ngũ những người làm báo ở Bình Phước được nâng lên rõ nét. Đảng viên là phóng viên, biên tập viên ở Đài PT-TH và Báo Bình Phước chiếm tỷ lệ cao trong đơn vị. Tính đến tháng 3-2015, Đảng bộ Đài PT-TH tỉnh có 75 đảng viên, với 6 chi bộ, bình quân mỗi năm kết nạp trên 4 đảng viên. Chi bộ Báo Bình Phước đến nay cũng đã có 30 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp trên 3 đảng viên, dự kiến tới đây sẽ nâng cấp lên thành đảng bộ cơ sở. Hầu hết đảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn (phóng viên, biên tập viên) của hai cơ quan báo nói trên đều có bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng nên hằng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về thu nhập, đời sống, điều kiện tác nghiệp, nhưng những người làm báo ở Bình Phước đã vượt qua được thời kỳ “cam go” nhất. Họ đang tiếp tục vượt qua những khó khăn, trở ngại, từng bước vươn lên làm tốt chức năng là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015) là dịp để các cơ quan báo chí ôn lại truyền thống hào hùng của nền báo chí cách mạng nước nhà. Mỗi người làm báo ở Bình Phước luôn tự hào được kế tục truyền thống của cha anh, viết tiếp những trang sử vàng báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.     

Hà Thanh

  • Từ khóa
94969

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?